Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tàu biển du lịch lớn khó cập cảng Nha Trang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tàu biển du lịch lớn khó cập cảng Nha Trang

Vướng cáp treo, tàu phải chuyển tải khách bằng các tender (khoanh tròn). Ảnh: Lan Trang

(TBKTSG Online) – Trong ngày 13-3-2009, sẽ có hai tàu du lịch biển cùng vào vịnh Nha Trang với 4.600 du khách. Để giảm áp lực chuyển tải hành khách với số lượng quá lớn cùng lúc, Giám đốc Cảng Nha Trang vừa có công văn đề nghị Cảng vụ hàng hải Nha Trang cho tàu Rotterdam cập cầu cảng số 3, còn tàu Queen Victoria sẽ neo ngoài xa và khách vào bờ bằng tàu nhỏ.

Theo công văn nói trên, tàu Rotterdam (dài 237m, cao tĩnh không 48m) chở 1.800 khách và tàu Queen Victoria (dài 294m) chở 2.800 khách sẽ thả neo từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 13-3, trong khi du khách lên bờ tham quan.  

Trước đây từng có những tàu khách như tàu Aurosa (dài 270m, cao tĩnh không 50m) cập cảng an toàn. Nhưng hồi tháng 3-2007, khi tàu Aurosa trở lại đã bị Cảng vụ hàng hải Nha Trang từ chối cập cảng. Nguyên nhân là sau khi có tuyến cáp treo từ đất liền kéo thẳng ra đảo Hòn Tre (xây dựng năm 2006, cách mũi cầu cảng số 3 dăm chục mét, độ cao trung bình 45m), Cục Hàng hải Việt Nam đã quy định khống chế chiều dài tàu được cập cảng dưới 230m.

LAN TRANG

        

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới