Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Taxi, xe công nghệ và xe khách hoạt động trở lại tại TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Taxi, xe công nghệ và xe khách hoạt động trở lại tại TPHCM

Lê Anh

(TBKTSG Online) – TPHCM cho phép xe taxi (bao gồm cả taxi công nghệ), xe khách liên tỉnh được hoạt động lại từ ngày 23-4 và phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; riêng xe buýt vẫn tạm dừng đến ngày 3-5.

 

Taxi, xe công nghệ và xe khách hoạt động trở lại tại TPHCM
Xe taxi được hoạt động từ ngày 23-4- Ảnh: Anh Quân

Theo thông báo số 4825 được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM phát đi tối 23-4, các xe taxi, kể cả xe hợp đồng (dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ) được hoạt động trở lại bình thường từ ngày 23-4.

Đối với xe buýt có trợ giá Sở GTVT rà soát và công bố từng tuyến cụ thể hoạt động trở lại sau ngày 3-5.

Còn xe khách liên tỉnh, tuyến cố định chỉ hoạt  động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp. Việc hoạt động lại cũng được thực hiện từ ngày 23-4.

Riêng với xe hợp đồng (trừ xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% công suất nếu tuyến đó đến các tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ. Nếu đến các tỉnh thành có nguy cơ thấp thì doanh nghiệp được hoạt động tối đa 50% trong tổng số xe đang có. Thời gian được hoạt động từ ngày 23-4.

Trong số các phương tiện, tuyến buýt đường sông (Bạch Đằng – Thủ Đức) cũng dừng đến hết ngày 3-5.

Đối với hàng không, từ ngày 23-4, Bộ GTVT cho phép đường bay Hà Nội – TPHCM và ngược lại tổng tần suất chuyến bay sẽ được khai thác là 20 chuyến khứ hồi/ngày.

Các đường bay Hà Nội, TPHCM – Đà Nẵng và ngược lại: tổng tần suất chuyến bay  khai thác tối đa 6 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.

Đường bay Hà Nội, TPHCM đi các địa phương khác, mỗi hãng được khai thác 01 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.

Riêng đường bay TPHCM – Côn Đảo và ngược lại khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Các đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi/đến không phải Hà Nội, TPHCM, mỗi hãng được phép khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Đối với đường sắt, từ ngày 25-4 chạy thêm tàu SE 21/22 (TPHCM-Đà Nẵng và ngược lại). Từ 29-4 chạy khứ hồi tàu SNT 1/2 (TPHCM – Nha Trang)

Cũng từ ngày 29-4 đến 04-5, ngành đường sắt chạy thêm tàu TPHCM – Phan Thiết.

Trong giai đoạn này, hành khách đi tàu phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như mang khẩu trang, khai y tế…

Trong khi đó, từ ngày 23-4 đến 30-4, TP Hà Nội cho phép Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển được hoạt động lại với công suất từ 20-30%; đối với xe taxi (gồm cả taxi công nghệ) phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

Mời xem thêm:

Từ 1-4, dừng hoạt động taxi, xe liên tỉnh trên cả nước

Xe khách, xe công nghệ vẫn hoạt động ở TPHCM trong cao điểm dịch Covid-19

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới