Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tây Ban Nha tiết kiệm năng lượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tây Ban Nha tiết kiệm năng lượng

Chánh Tài

Bơm xăng cho xe tải tại một trạm xăng ở thành phố Lanz, Tây Ban Nha. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Nội các Tây Ban Nha ngày 4-3 thông qua 20 biện pháp tiết kiệm năng lượng, có hiệu lực từ ngày 7-3, nhằm đối phó với giá dầu tăng cao do những bất ổn tại thế giới Ảrập.

Các biện pháp bao gồm giảm tốc độ cho phép tối đa trên đường cao tốc từ 120km/giờ xuống còn 110km/giờ, sử dụng các bóng đèn tiết kiệm điện để chiếu sáng đường phố, trợ cấp để mua các lốp xe giúp xe cộ giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm giá vé tàu lửa 5% để khuyến khích người dân bớt sử dụng xe riêng…

Các biện pháp trên sẽ giúp giảm 5% lượng xăng dầu nhập khẩu và tiết kiệm 2,3 tỉ euro/năm tính theo giá dầu hiện tại.

Phó Thủ tướng Arturo Perez Rubalcaba cho biết việc thực hiện các biện pháp trên một phần nhằm bảo vệ thành quả hồi phục kinh tế và đảm bảo các mục tiêu kinh tế đã đặt ra trong năm 2011.

Tây Ban Nha phải nhập khẩu 75% nhiên liệu mà nước này tiêu thụ, trong khi mức trung bình của EU dưới 60%. Mỗi thùng dầu tăng thêm 10 euro, tương đương ngân sách hàng năm cho năng lượng của Tây Ban Nha tăng thêm 6 tỉ euro.

(Theo AFP, CP)  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới