Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TBKTSG và Hậu Giang tổ chức hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TBKTSG và Hậu Giang tổ chức hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”

Huỳnh Kim

(TBKTSG Online) – Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”, do Thời báo Kinh tế Sài Gòn phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang, Đài Phát thanh và truyền hình Hậu Giang (HGTV) tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày 8-7 tại HGTV.

Hội thảo sẽ được tường thuật trực tiếp trên TBKTSG Online và HGTV.

Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp” nhằm góp phần kết nối Hậu Giang với cả nước và thế giới, giúp Hậu Giang thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tiêu biểu về du lịch sinh thái sông nước, sinh thái nông nghiệp của vùng ĐBSCL.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà quản lý, doanh nhân và bà con nông dân sẽ có cơ hội chia sẻ về kinh nghiệm làm du lịch nông nghiệp trong nước và trên thế giới; qua đó đề xuất kế hoạch hợp tác để Hậu Giang phát triển du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp.

Đặc biệt, các đại biểu sẽ đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng rộng hơn 8.000 hecta.

Theo ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, sau 15 năm thành lập, Hậu Giang đang kỳ vọng phát triển thành trung tâm nông nghiệp xanh của vùng ĐBSCL. Trong đó, riêng ngành du lịch đã có Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở này, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26-11-2014 và triển khai Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng”.

Theo đó, Hậu Giang kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút 1 triệu lượt du khách vào năm 2025, trong đó có 70.000 lượt khách quốc tế, dự kiến doanh thu hơn 1.400 tỉ đồng, tạo việc làm cho 4.200 người dân địa phương.

Ngoài việc đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch, Hậu Giang đang tăng cường công tác quản lý, phát triển thị trường, đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như giáo dục cộng đồng về phát triển du lịch.

Bạn đọc có nhu cầu tham dự hội thảo, vui lòng liên hệ với bà Lê Thị Út Hiền (HGTV), điện thoại 0939.000.048; email: hienhgtv@gmail.com hoặc ông Huỳnh Kim (TBKTSG), điện thoại: 0909.901.873, email: kimhuynhsgt@gmail.com.

Chương trình hội thảo

– 7 giờ 30: Đón tiếp đại biểu.

– 8 giờ: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– 8 giờ 5: Phát biểu đề dẫn của lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang.

– 8 giờ 15: Chiếu phim “Đồng Tháp, Hậu Giang và một số tỉnh ĐBSCL làm du lịch nông nghiệp”.

– 8 giờ 25: Tham luận của ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp: "Chia sẻ về mô hình "Hội quán Du lịch nông nghiệp" của Đồng Tháp".

– 8 giờ 45: Tham luận của ông Phan Đình Huê – Giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch Vòng tròn Việt; chuyên gia tư vấn phát triển du lịch ĐBSCL: “Đề xuất chiến lược phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bảo tồn Lung Ngọc Hoàng”.

– 9 giờ 5: Chiếu phim “Hội An làm du lịch canh nông”.

– 9 giờ 15: Tham luận của ông Nguyễn Sự – nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hội An: “Du lịch nông nghiệp – từ Hội An đến ĐBSCL”.

– 9 giờ 35: Tham luận của ông Stiermann Martin – Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Ricefield Lodge: “Chung tay phát triển du lịch nông nghiệp tại Hậu Giang”.

– 10 giờ 5: Tham luận của bà Nguyễn Thị Lý – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang: “Đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp Hậu Giang”.

– 10 giờ 25: Thảo luận.

– 11 giờ 5: Ký kết bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty Du lịch Vòng tròn Việt và Ricefield Lodge với tỉnh Hậu Giang.

– 11 giờ 15: Tóm tắt kết quả hội thảo và kết nối hợp tác của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

– 11 giờ 30: Bế mạc hội thảo.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới