Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tesla trình làng xe tải đầu kéo điện

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tesla trình làng xe tải đầu kéo điện

Chánh Tài

Tesla trình làng xe tải đầu kéo điện
Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập Tesla Elon Musk bước xuống từ chiếc xe tải đầu kéo điện Tesla Semi. Ảnh: Tesla Motors

(TBKTSG Online) – Hôm 16-11, hãng xe điện Tesla đã ra mắt mẫu xe đầu kéo điện có tên gọi Tesla Semi, đánh dấu bước nhảy chính thức vào một thị trường mới, dù hãng xe này đang phải chật vật chạy đua với tiến độ sản xuất dòng xe sedan điện Model-3.

Trước sự chứng kiến của hàng ngàn quan khách tại Xưởng thiết kế Tesla ở thành phố Hawthorne, bang California, Mỹ, chiếc xe tải điện Tesla Semi với thiết kế bên ngoài hào nhoáng đã lăn bánh lên sân khấu. Sau đó, Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập Tesla Elon Musk mở cửa xe bước ra để phát biểu giới thiệu mẫu xe mới.

Ông cho biết chiếc Tesla Semi có thể tăng tốc từ 0 lên 96km/giờ trong vòng năm giây khi không chở hàng và trong vòng 20 giây nếu chở hàng với trọng lượng đối đa cho phép. Xe có bốn động cơ nằm ở bốn bánh sau. Bộ pin của xe được lắp đặt ở khung gầm. Tesla Semi là xe tải hạng 8, lớp xe tải có tải trọng lớn nhất ở Mỹ.

Nó có thể vận hành liên tục trong quãng đường cao tốc dài 800 km với trọng lượng hàng tối đa cho mỗi lần sạc pin. Trong khi đó, các xe tải đầu kéo chạy bằng động cơ diesel có khả năng vận hành liên tục 1.600km sau mỗi lần đổ đầy bình xăng.

Tuy nhiên, ông Elon Musk cho biết chi phí vận hành mỗi dặm (1,6km) của xe tải đầu kéo truyền thống sẽ đắt hơn 20% so với xe tải đầu kéo điện Tesla Semi (1,51 đô la so với 1,26 đô la).

Ông khẳng định Tesla Semi sẽ không chết máy trong 1,6 triệu km vận hành đầu tiên vì nó có bốn động cơ. “Nếu hai động cơ bị hỏng, nó sẽ tiếp tục chạy bằng hai động cơ còn lại”, ông nói:

Tesla Semi cũng được trang bị hệ thống lái bán tự động bao gồm hệ thống phanh tự động và giữ làn tự động. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tesla Semi và các xe tải đầu kéo hạng nặng khác là vị trí của tay lái và tài xế. Thay vì nằm ở bên trái (hoặc bên phải ở châu Âu), tay lái của Tesla Semi nằm ngay chính giữa buồng lái với hai màn hình cảm ứng được bố trí ở hai bên của tài xế.

Loại xe tải điện này sẽ bắt đầu được sản xuất vào năm 2019. Elen Musk nói rằng xe tải điện là nỗ lực tiếp theo để đưa nền kinh tế rời xa khỏi các nhiên liệu hóa thạch thông qua các dự án gồm xe hơi điện, mái nhà năng lượng mặt trời và trạm điện trữ năng lượng pin.

Elon Musk không tiết lộ giá bán của xe tải đầu kéo Tesla Semi. Một số nhà phân tích lo ngại giá bán của nó sẽ rất cao và điều này sẽ khiến nhiều khách hàng chùn tay. Tuy nhiên, Elon Musk tranh luận rằng người mua xe Tesla Semi có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu sau năm năm nhờ tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.

Mời xem thêm:

Hyundai sẽ ra mắt dòng xe điện cao cấp cạnh tranh với Tesla

Hãng xe điện Tesla xây nhà máy ở Trung Quốc

Nissan đối đầu với Tesla với phiên bản xe điện Leaf nâng cấp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới