Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tết Ất Mùi: cảnh giác nguy cơ cháy nổ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tết Ất Mùi: cảnh giác nguy cơ cháy nổ

Mạnh Tùng

Tết Ất Mùi: cảnh giác nguy cơ cháy nổ
5 căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy quán karaoke New trên đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TPHCM vào tối ngày 30-12-2014. Ảnh: Hoài Thiệu

(TBKTSG Online) – Trong năm 2014, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra hơn 1.400 sự cố về cháy nổ, làm 31 người chết và 34 người bị thương với thiệt hại ước tính trên 45 tỷ đồng. Trong năm 2015 và đặc biệt là những ngày càng cận Tết Ất Mùi, nguy cơ cháy nổ rất cao.

Đây là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp của UBND TPHCM về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Ất Mùi, diễn ra vào chiều  nay 3-2.

Ông Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM cho hay, trong giai đoạn cuối năm 2014, đầu năm 2015, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra một số vụ cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Bửu nêu ví dụ về vụ cháy ngày 16-9-2014 làm 7 người chết tại số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5; vụ cháy nổ hóa chất ngày 17-10-2014 làm 3 người chết và 2 người bị thương nặng tại Công ty TNHH Đặng Huỳnh, quận 12 và mới đây nhất là vụ cháy vào ngày 30-12-2014  tại quán karaoke New trên đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 làm 1 người chết, cháy rụi hoàn toàn 5 căn nhà.

Ông Bửu nhận định, hầu hết các sự cố cháy đều có nguyên nhân từ điện và chủ yếu xảy ra trong khu vực dân cư, cơ sở kinh doanh, sản xuất.

Từ thực tế trên và kinh nghiệm qua các năm, ông Bửu dự báo, nguy cơ cháy, nổ vẫn đang tiềm ẩn ở mức độ cao, gây thiệt hại khó lường, đặc biệt trong dịp Tết Ất Mùi sắp đến và trong suốt năm 2015.

Cùng nhận định trên, ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng tuy tình hình cháy nổ được dự báo sẽ diễn biến phức tạp nhưng tại nhiều quận, huyện trong thành phố, công tác phòng cháy đang bị xem nhẹ.

Qua kiểm tra, ông Cang nhận thấy nhiều quận, huyện lại  khoán "trắng" cho lực lượng PCCC mà không xem đây là trách nhiệm chung của hệ thống chính quyền.

Tại nhiều nơi, diễn tập thì rất hay nhưng khi xảy ra cháy thì công tác chữa cháy lại rất tệ, ông Cang nhận xét. Ông Cang lấy ví dụ, vụ cháy một cơ sở bông gòn ngày 24-1 tại quận Bình Tân, khi ông xuống hiện trường thì  không thấy bóng dáng của một lãnh đạo chính quyền của quận hay trưởng công an quận.

Cầm một xấp báo cáo từ các quận, huyện về công tác PCCC năm rồi, ông Cang nói: “Tôi có cảm giác nhiều  quận, huyện làm báo cáo theo kiểu  trả bài, mang tính đối phó chứ chưa nhìn nhận khuyết điểm.”

Theo chỉ đạo của ông Tất Thành Cang, gần như tất cả các sở, ngành, lực lượng vũ trang đều có nhiệm vụ trong việc đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn thành phố dịp Tết này cũng như trong năm 2015.

Trong đó, Sở Xây dựng được yêu cầu xử lý các trường hợp xây dựng, cải tạo làm thay đổi công năng so với thiết kế được cấp phép, các bảng, biển hiệu, hộp đèn quảng cáo vi phạm điều kiện an toàn PCCC.

Ngoài ra, Sở Công Thương sẽ kiểm tra các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh và các tầng hầm giữ xe tại những nơi này.

Tuy nhiên, trước mắt, theo đề xuất của ông Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM, các sở, ngành liên quan cần kiểm tra và xử lý ngay các quán bar, vũ trường, quán karaoke ở Quận 1. Theo ông Tài, phần lớn các tụ điểm này đều sai quy cách về kết cấu xây dựng để phòng cháy, lối thoát hiểm.

“Thử tưởng tượng, một quán chỉ vài trăm mét vuông mà có cả hàng trăm con người uống rượu, bia, xài thuốc lắc thì khi cháy xảy ra, hậu quả sẽ khôn lường,” ông Tài cảnh báo.

Thường xuyên kiểm tra dây điện để phòng cháy nổ

Cảnh sát PCCC TPHCM khuyến cáo người dân phải thường xuyên kiểm tra, thay thế các đường dây điện đã cũ nát, chắp vá. Đặc biệt khi sử dụng các thiết bị truyền tải điện phải tính công suất sử dụng điện để mua những thiết bị tải điện đảm bảo, an toàn. Bên cạnh đó, tất cả những đồ dùng trong gia đình từ dây dẫn, ổ cắm, các vật dễ cháy phải cách xa bóng thắp sáng ít nhất 0,5m.

Theo Trang tin Cảnh sát PCCC TPHCM

 

Mời đọc thêm:

>> Vì sao năm 2014 xảy ra nhiều vụ cháy lớn?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới