Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tết Quý Mão: hơn 5.800 slot bay được cấp nhưng không sử dụng

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong Tết Quý Mão 2023, trên toàn mạng cảng thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, tỷ lệ sử dụng slot (lượt cất, hạ cánh) so với tổng số slot được cấp của các hãng hàng không nội địa là 88,69%. Cũng trong dịp này, có đến 5.818 slot được cấp nhưng không sử dụng.

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo thông tin từ trang web của Cục hàng không Việt Nam, trong Tết Quý Mão vừa qua, bình quân mỗi ngày có 193 slot được cấp nhưng không sử dụng trên toàn mạng cảng thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Thêm vào đó, tổng số slot không tuân thủ là 6.086, chiếm tỷ lệ gần 13,5% trong tổng số slot sử dụng, bình quân mỗi ngày có 203 slot không tuân thủ.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng hành khách mà các cảng hàng không đã phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023 tuy tăng cao hơn so với Tết trước nhưng vẫn chưa bằng với Tết 2020, thời điểm chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, vào Tết qua, các cảng hàng không đã đón hơn hơn 10,1 triệu lượt hành khách, giảm hơn 3,8% so với Tết 2020 nhưng tăng gần 67% so với Tết 2022.

Trong số đó, có hơn 7,8 triệu lượt nội địa, tăng lần lượt là hơn 14% so với Tết 2020 và gần 31% so với Tết năm ngoái; khách quốc tế đạt hơn 2,3 triệu lượt, giảm gần 37% so với Tết 2020 nhưng tăng rất cao so với Tết năm ngoái, thời điểm Việt Nam chưa nối lại mảng du lịch quốc tế.

Thông tin nổi bật trong Tết Quý Mão vừa qua là lượng khách qua một số cảng hàng không tăng rất cao so với Tết 2020 và số lượng các chuyến bay đêm nhiều nhất từ trước đến nay.

Trong đó, số lượng hành khách qua sân bay Phú Quốc tăng hơn 53%, Liên Khương tăng hơn 56,5% và Côn Đảo tăng hơn 109% so với Tết 2020. Với các chuyến bay đêm, cả Tết có 6.676 chuyến, trung bình 1 ngày có 223 chuyến, tỷ lệ thực hiện các chuyến bay đêm đạt hơn 98%.

Tại một số sân bay như Thọ Xuân và Phú Bài, số lượng chuyến bay trong khung giờ từ 18 giờ đến 6 giờ nhiều hơn số lượng chuyến bay ban ngày.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới