Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan: Chính phủ và người biểu tình nỗ lực hòa giải

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan: Chính phủ và người biểu tình nỗ lực hòa giải

Phúc Minh

Chính phủ và người biểu tình Thái Lan đang nỗ lực hòa giải. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Chính phủ Thái Lan và những người biểu tình chống chính phủ thuộc phe áo đỏ cho biết vẫn đang nỗ lực hết sức để hòa giải, sau cuộc xung đột mới nhất khiến 2 cảnh sát thiệt mạng vào ngày 8-5.

>>> Thái Lan: bạo động ở Bangkok, 2 cảnh sát bị giết

>>> Thái Lan và lộ trình hòa giải

Hai vụ tấn công bằng súng và lựu đạn xảy ra tại thủ đô Bangkok ngày 8-5 đã khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 13 người khác bị thương, cảnh sát Thái Lan cho hay.

Hiện không rõ người lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công là ai. Song, cả hai bên đều cho rằng các cuộc tấn công trên không phù hợp với lộ trình hòa giải. Mục đích của lộ trình hòa giải nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong gần 2 tháng qua.

Lãnh đạo những người biểu tình thuộc phe áo đỏ và quan chức chính phủ hiện đang lên kế hoạch hòa giải chi tiết theo đề xuất về lộ trình hòa giải của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Hôm nay (9-5), Thủ tướng Abhisit đề nghị phe áo đỏ đưa ra câu trả lời rõ ràng về thời hạn chấm dứt việc chiếm đóng tại trung tâm thủ đô Bangkok.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới