Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan chính thức có nữ thủ tướng đầu tiên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan chính thức có nữ thủ tướng đầu tiên

Phúc Minh

Bà Yingluck Shinwatra trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Hạ viện Thái Lan ngày 5-8 bỏ phiếu công nhận bà Yingluck Shinwatra, em gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, làm thủ tướng thứ 28 và là nữ thủ tướng đầu tiên của nước này với trên 251/500 phiếu ủng hộ.

BBC cho rằng bà Yingluck, 44 tuổi, sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức, bao gồm việc làm thế nào để đoàn kết nền chính trị chia rẽ của Thái Lan kể từ vụ đảo chính quân sự lật đổ ông Thaksin Shinawatra vào năm 2006.

Dự kiến tối nay ngày 5-8, nhà vua Bhumibol Adulyadej sẽ phê chuẩn việc bà Yingluck trở thành thủ tướng.

Tháng trước, bà Yingluck lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Puea Thai) giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Bà đã vận động được năm chính đảng khác tham gia thành lập chính phủ liên minh, lực lượng này hiện kiểm soát 300/500 ghế tại Hạ viện.

Chính phủ mới của Thái Lan dự kiến sẽ được thành lập vào tuần tới. Nguồn tin từ đảng Puea Thai cho biết nội các tương lai sẽ có khoảng 20 người.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới