Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan lại ‘mệt mỏi’ vì ổ dịch Covid-19 mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan lại ‘mệt mỏi’ vì ổ dịch Covid-19 mới

Chánh Tài

(TBKTSG Online)- GDP quí 1-2021 của Thái Lan có thể suy giảm sâu tương tự như quí 2-2020 nếu nước này ban hành lệnh phong tỏa trên toàn quốc để khống chế đợt lây nhiễm Covid-19 mới khởi phát từ một khu chợ hải sản sát Bangkok, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo.

Thái Lan lại ‘mệt mỏi’ vì ổ dịch Covid-19 mới
Chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon, nơi bùng phát ổ dịch Covid-19, đang bị phong tỏa. Ảnh: Bangkok Post

Số ca nhiễm mới tăng kỷ lục

Hôm 22-12, Taweesin Visanuyothin, người phát ngôn Trung Tâm quản lý tình hình dịch bệnh Covid-19 của Thái Lan (CCSA) ghi nhận có thêm 427 ca nhiễm mới và đa số họ đều liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại một khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon, sát thủ đô Bangkok.

Trong số các ca nhiễm mới, có 397 ca là công nhân nhập cư người Myanmar, đang làm việc trong ngành đánh bắt và chế biến hải sản ở Samut Sakhon.

Thái Lan ghi nhận tổng cộng gần 1.400 ca nhiễm trong ba ngày vừa qua, một con số cao kỷ lục vì kể từ tháng 5, số ca nhiễm mới hàng ngày ở Thái Lan chỉ dao động từ vài ca đến vài chục ca. Cho đến nay, tổng số ca nhiễm ở Thái Lan là 5.716 ca bao gồm 60 ca tử vong.

Ông Taweesin Visanuyothin kêu gọi khoảng 1.000 người Thái Lan, phần lớn là những người buôn bán ở khu chợ hải sản ở Samut Sakhon và những người từng đến chợ hải sản này trình diện để xét nghiệm Covid-19. Ông cho biết họ là những người dân đến từ 22 tỉnh bao gồm Bangkok, Samut Songkhram và Suphan Buri.

Số ca nhiễm ở Thái Lan bất ngờ tăng mạnh sau khi một phụ nữ Thái Lan, 67 tuổi, buôn bán ở khu chợ hải sản nói trên được xác nhận nhiễm virus SASR-CoV-2 vào giữa tuần trước. Giới chức trách đã nhanh chóng tìm kiếm những người tiếp xúc khu chợ này để xét nghiệm. Chính quyền tỉnh Samut Sakhon đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng và các quy định giãn cách xã hội và hạn chế đi lại khác kể từ ngày 19-12 đến ngày 3-1.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 23-12, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói: “Đợt bùng phát lây nhiễm Covid gần đây ở Samut Sakhon chủ yếu là do những người nhập cư lậu và họ đã gây khổ sở cho đất nước”.

Ông cho hay sẽ triệu tập cuộc họp với CCSA trong tuần này và sẽ “thông báo các quy định mới phù hợp với tình hình dịch bệnh”. Phát biểu của ông ẩn ý rằng Thái Lan có thể các biện pháp phong tỏa ra những địa phương khác bên ngoài Samut Sakhon.

GDP sẽ giảm sâu nếu triển khai lệnh phong tỏa toàn quốc

Hôm 22-12, Kiatipong Ariyapruchya , nhà kinh tế cao cấp về Thái Lan ở Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng nếu đợt lây nhiễm virus SARS-CoV2 mới khiến giới chức trách áp đặt lệnh phong tỏa ở Bangkok hoặc trên khắp Thái Lan, các hoạt động kinh tế  nói chung của Thái Lan sẽ bị đe dọa.

Theo ông, trong kịch bản này, tiêu dùng trong nước có thể giảm sâu, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, dẫn đến GDP của Thái Lan giảm mạnh. Ông nói: “Nếu áp đặt lệnh phong tỏa rộng rãi để kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 này, GDP của Thái có thể chứng kiến mức suy giảm sâu tương tự như mức suy giảm trong quí 2-2020”.

Trong quí 2, GDP Thái Lan suy giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái khi nền kinh tế nước này bầm dập bởi tác động của dịch Covid-19 và lệnh phong tỏa trên toàn quốc.

Thái Lan là nước có nền kinh tế châu Á sụt giảm nghiêm trọng nhất trong năm nay vì phụ thuộc lớn vào xuất khẩu và du lịch, vốn bị giáng đòn nặng nề do cuộc khủng hoảng Covid-19 và giá đồng baht tăng. Theo WB, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sẽ suy giảm 8,3% trong năm nay trước khi bật tăng 4,9% trong năm 2021. Kiatipong Ariyapruchya cho rằng cần mất ít nhất hai năm rưỡi để GDP Thái Lan phục hồi về mức trước đại dịch.

Người dân ở tỉnh Samut Sakhon chờ lấy mẫu dịch để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hôm 22-12. Ảnh: Xinhua

Ngành du lịch như ngồi trên đống cửa

Thái Lan đang trông chờ du lịch phục hồi để giúp nền kinh tế thoát ra khỏi cơn suy thoái kinh tế. 40 triệu lượt du khách nước ngoài mang đến cho Thái Lan doanh thu 60 tỉ đô la trong năm 2019. Trong lúc, thị trường quốc tế gần như ‘ngủ đông’ trong nhiều tháng qua, khách nội địa đã giúp nhiều địa điểm du lịch của Thái Lan sống sót bao gồm Phuket, nơi các doanh nghiệp du lịch kỳ vọng kiếm được doanh thu đáng kể trong kỳ nghỉ năm mới.

Du khách từ Bangkok chiếm 99% lượng du khách ở Phuket kể từ khi Thái Lan đóng cửa biên giới vào cuối tháng 3. Trước đại dịch, du khách quốc tế chiếm 2/3 lượng du khách ở Phuket nhưng đóng góp đến 90% doanh thu du lịch của tỉnh này.

Khi chính quyền Phuket và các địa đanh du lịch khác của Thái Lan háo hức chờ sức bật trong hoạt động kinh doanh vào dịp lễ đếm ngược đón giao thừa 2021, ổ dịch Covid-19 mới bùng phát ở Samut Sakhon khiến họ như ngồi trên đống lửa.

Anthony Lark, Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Phuket, cảnh báo lệnh phong tỏa trên toàn quốc, nếu được áp đặt, sẽ là ‘chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài’ đối với nhiều công ty kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Trao đổi với Bloomberg hôm 21-12, ông nói: “Mọi người đều đang thua lỗ và đang nỗ lực để hòa vốn.

Nếu chính phủ không thể kiểm soát được đợt lây nhiễm này và bất cứ lệnh hạn chế đi lại liên tỉnh hay hàng không nội địa nào được triển khai, bạn chắc chắn sẽ thấy các chủ khách sạn, nhà hàng, du thuyền dừng hoạt động kinh doanh”
Marisa Sukosol Nunbhakdi, Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan (THA), cho biết cụm lây nhiễm lớn ở Samut Sakhon khiến du khách ở các khu vực xung quanh trì hoãn kế hoạch du lịch của họ để tránh lây nhiễm.

Lượng đơn hủy phòng đang tăng và các khách sạn ở Thái Lan có thể ghi nhận doanh thu kém kỳ vòng trong suốt dịp lễ hội đón chào năm mới.

Hôm 22-12, Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) nhận định đà lây nhiễm từ ổ dịch mới ở Samut Sakhon có thể tàn phá nhu cầu du lịch, khiến lượt du khách nội địa giảm về con số 95 triệu trong năm 2020.

Tổng Cục trưởng TAT, Yuthasak Supasorn cho rằng nếu không có ổ dịch ở Samut Sakhon, lượt khách nội địa có thể đạt 100 triệu trong năm nay. Ông cho biết vì tác động của đợt lây nhiễm mới, Thái Lan chỉ có thể thu được 500 tỉ baht (16,6 tỉ đô la Mỹ) từ thị trường du lịch nội địa trong năm 2020. Yuthasak Supasorn nói: “Đợt bùng phát dịch mới sẽ thử thách tính hiệu quả của hệ thống chăm sóc y tế”.

TAT dự định thúc đẩy thị trường du lịch ở phía bắc đất nước bằng cách tổ chức lễ đếm ngược đón giao thừa sắp tới tỉnh Chiang Mai. Tuy nhiên, giờ đây, TAT cho biết sẽ thảo luận với tỉng trưởng Chiang Mai về việc liệu nên triển khai hay hủy sự kiện này. “Một số tỉnh đang được cảnh báo phải hạn chế tụ tập đông người và có thể không muốn người từ các tỉnh khác đến để đón mừng năm mới nữa, gây thêm bế tắc cho ngành du lịch”, Yuthasak Supasorn nói.

Theo Bangkok Post, Bloomberg, Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới