Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan: lãnh đạo phe “Áo vàng” thoát một vụ ám sát

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan: lãnh đạo phe “Áo vàng” thoát một vụ ám sát

Thái Bình

Ông Sondhi Limthongkul, sáng lập PAD, vừa bị phục kích và ám sát sáng nay nhưng may mắn thoát chết. Ảnh AP

(TBKTSG Online) – Người sáng lập Liên minh Nhân dân vì Dân chủ Thái Lan (PAD), còn gọi là phe “áo vàng” ủng hộ chính phủ đương nhiệm, ông Sondhi Limthongkul, đã thoát chết trong một vụ ám sát diễn ra sáng nay thứ Sáu 17-4 tại thủ đô Bangkok.  

Chính phủ Thái đã nhanh chóng siết chặt an ninh chung quanh Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan, Panitan Wattanayagorn, nói với báo giới rằng kế hoạch làm việc và thời gian biểu của Thủ tướng Abhisit sẽ không được công bố rộng rãi như thường lệ nữa. Xe chở ông Abhisit cũng đã hai lần bị những người phản đối “áo đỏ” tấn công trước và trong khi xảy ra vụ bạo loạn đầu tuần này.  

Nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan cho biết ông Sondhi Limthongkul bị ám sát lúc đi làm việc buổi sáng; có ít nhất hai người đàn ông đi trên một chiếc xe tải đã phục kích và xả đạn vào xe hơi của ông Sodhi, làm ông, người cận vệ và lái xe bị thương nặng. Phát ngôn viên của cảnh sát Bangkok, ông Suporn Pansua cho biết tại hiện trường cảnh sát thu được 84 vỏ đạn AK-47 và M16. “Theo bản chất của vụ tấn công và loại vũ khí sử dụng, chúng tôi tin rằng nó được thực hiện bởi những kẻ chuyên nghiệp nhằm lấy mạng sống của nạn nhân”, ông Suporn Pansua nói.  

Ông Sondhi, hiện đã qua cơn nguy kịch, là một tỷ phú ngành truyền thông, chủ sở hữu đài truyền hình ASTV, và là người đứng ra thành lập phong trào biểu tình PAD nhằm lật đổ các chính phủ tiền nhiệm của cựu thủ tướng Thaksin và những người thân cận với ông ta. Phong trào Áo vàng do ông Sondhi lãnh đạo đã tổ chức biểu tình gần suốt năm ngoái, bao vây văn phòng chính phủ Thái Lan trong ba tháng và sau đó phong tỏa sân bay quốc tế Bangkok một tuần lễ vào tháng 11-2008 làm 300.000 du khách nước ngoài phải khốn đốn.  

Thành công của phong trào này là đã được tòa án hiến pháp giải tán chính phủ của thủ tướng Somchai Wongsawat thân ông Thaksin để lập chính phủ mới với ông Abhisit Vejjajiva làm thủ tướng từ tháng 12 năm ngoái.  

Phong trào Áo đỏ, tức Mặt trận thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) của Thái Lan thân với ông Thaksin với thành phần chủ yếu là nông dân và dân nghèo đô thị đã đấu tranh để lật đổ chính phủ này, cuối tuần trước họ đã phá hoại hội nghị cấp cao ASEAN tại Pattaya và gây bạo loạn tại thủ đô Bangkok.  

Tòa án Thái Lan hôm thứ ba đã ra lệnh truy nã 14 nhân vật lãnh đạo cuộc biểu tình của phe Áo đỏ, kể cả cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra về tội gây rối. Phe Áo đỏ cáo buộc rằng, họ bị phân biệt đối xử vì không có ai thuộc phe Áo vàng bị truy tố sau vụ phong tỏa sân bay Bangkok năm ngoái.  

Phe Áo vàng lập tức tuyên bố vụ phục kích và ám sát ông Sondhi là “có động cơ chính trị”, song cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra động cơ và danh tính của thủ phạm.  

Thủ tướng Abhisit Vejjaji cho biết, lệnh giới nghiêm ban hành từ hôm Chủ nhật tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận vẫn tiếp tục duy trì. “Tất nhiên là chúng tôi rất quan tâm tới vụ ám sát này. Chúng tôi phải lập lại trật tự”, ông Abhisit nói.  

(theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới