Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thái Lan muốn thử nghiệm ‘du lịch không cách ly’

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thái Lan muốn thử nghiệm ‘du lịch không cách ly’

Khánh Lan

(KTSG Online) – Thái Lan đang lên kế hoạch thử nghiệm mở cửa trở lại hoàn toàn đối với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19 và sẽ cho phép họ miễn cách ly tại bốn địa điểm gồm hai đảo nghỉ dưỡng Koh Samui, Phuket và hai tỉnh ven biển Krabi và Phang Nga.

Thái Lan muốn thử nghiệm 'du lịch không cách ly’
Bãi biển Patong ở đảo Phuket, Thái Lan vắng bóng du khách nước ngoài suốt một năm qua. Ảnh: AFP

Điều kiện để triển khai kế hoạch là những địa phương này phải đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng trước, có nghĩa là phải có ít nhất 70% dân số được tiêm vaccine Covid-19.

Đảo nghỉ dưỡng Koh Samui, thuộc tỉnh Surat Thani nằm bên vịnh Thái Lan, đang đề xuất tham gia một chương trình du lịch thử nghiệm có kiểm soát (tourism sandbox), cho phép du khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19 đến thăm đảo này không cần phải cách ly bắt đầu vào đầu tháng 10 tới, tức trước khi toàn bộ đất nước Thái Lan tái mở cửa hoàn toàn vào cuối năm nay.

Trao đổi với hãng tin Bloomberg hôm 13-3, Ratchaporn Poolsawadee, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Koh Samui, nói: “Nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của đảo Koh Samui được xây dựng dựa vào nhu cầu của khách nước ngoài và các doanh nghiệp ở đây gặp khó khăn khi khách nước ngoài vắng bóng trong năm qua. Chúng tôi cần mở cửa trở lại càng sớm càng tốt để có thể cạnh tranh thu hút du khách với các quốc gia khác”.

Koh Samui, nằm ở phía Đông Nam Thái Lan, có sân bay quốc tế riêng, điều này khiến nó trở thành một ‘bong bóng tự nhiên’, biệt lập với phần còn lại của đất nước. Ratchaporn Poolsawadee cho biết những du khách nước ngoài đã tiêm phòng, sau khi đến Koh Samui, cũng sẽ có thể đi lại mà không bị cách ly ở các đảo lân cận gồm Koh Tao, một điểm lặn biển và Koh Phangan, nơi tổ chức lễ hội Tiệc trăng tròn (Full Moon Party) hàng tháng.

“Koh Samui muốn cạnh tranh giành nhu cầu của du khách vì nhiều điểm đến du lịch trên toàn cầu cũng không đòi hỏi cách ly với du khách đã tiêm vaccine," Ratchaporn Poolsawadee, nói.

Tuy nhiên, trước khi triển khai kế hoạch này, ba hòn đảo này sẽ cần tiêm vaccine Covid-19 cho ít nhất 70% cư dân trên đảo (tỷ lệ tiêm chủng cần thiết để tạo ra miễn dịch cộng đồng), Poolsawadee cho hay. Ngoài ra, chính phủ cần cho phép du khách nước ngoài quá cảnh ở Bangkok trong một nhà ga khép kín trước khi bay đến Koh Samui.

Hiệp hội Du lịch Koh Samui đã sắp xếp các cuộc họp với Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan và Trung tâm Quản lý tình hình dịch bệnh Covid-19 (CCSA) để thảo thuận thêm về kế hoạch tái mở cửa hoàn toàn với khách nước ngoài đã tiêm vaccine.

Chương trình du lịch thử nghiệm không yêu cầu cách ly của Samui cũng tương tự như sáng kiến ​​đang được đề xuất bởi chính quyền Phuket, một đảo nghỉ mát khác ở tây nam Thái Lan. Giống như Koh Samui, Phuket cũng có sân bay riêng.

Phát biểu tại cuộc họp với các đại diện ngành du lịch hôm 10-3, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Rachakitprakarn, cho biết tuần sau, ông sẽ đề xuất chương trình du lịch thử nghiệm lên CCSA, cho phép du khách nước ngoài miễn cách ly khi đến Phuket. Ông Rachakitprakarn nói trước khi triển khai chương trình này, phải có ít nhất 70% người dân Phuket, tương đương 450.000 người được tiêm phòng để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Ông kỳ vọng chương trình có thể được thực hiện sớm nhất là vào tháng 7 tới.

Chương trình du lịch thử nghiệm này giống như  thỏa thuận ‘bong bóng du lịch’ cho phép người dân giữa hai nước thăm viếng đất nước của mỗi bên mà không cần cách ly.  Thái Lan và các nước khác đang chuẩn bị đàm phán thỏa thuận bong bóng du lịch giữa thành phố với thành phố hoặc giữa đảo với đảo để du khách đã tiêm vaccine có thể thăm một số thành phố hay đảo nghỉ dưỡng của Thái Lan mà không cần phải cách ly.

Bộ trưởng Phiphat Rachakitprakarn cho biết tiếp sau tỉnh đảo Phuket, hai tỉnh ven biển khác, Krabi và Phang Nga cũng có thể sẽ triển khai chương trình du lịch thử nghiệm không cần cách ly với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine bắt đầu từ đầu tháng 10 với điều kiện tương tự là hai tỉnh này cần tiêm vaccine cho người dân với tỷ lệ đủ đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Ông nói ba tỉnh này tạo ra 600 tỉ baht nguồn thu từ du lịch trong năm 2019, tương đương 20% tổng doanh thu của toàn ngành du lịch Thái Lan trong năm 2019.

Trước đó, hơn 10 tổ chức doanh nghiệp bao gồm Phòng Thương mại Phuket và Hiệp hội Du lịch Phuket cho hay họ sẽ quyên góp quỹ để mua vaccine Covid-19 để tiêm cho 70% người dân trên 18 tuổi ở đảo này, chứ không cần đợi chờ chương trình tiêm chủng của chính phủ.

Thái Lan dự định triển khai chương trình tiêm vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca vào hôm 12-3 nhưng cuối cùng quyết định hoãn lại. Quyết định được đưa ra sau khi ba nước châu Âu Đan Mạch, Na Uy và Iceland thông báo tạm ngừng tiêm vaccine của  AstraZeneca do có một số báo cáo về hiện tượng máu đông cục xuất hiện ở một số người tiêm vaccine này.

Hôm 9-3, chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ cấp hộ chiếu vaccine Covid-19 cho những người dân đã tiêm vaccine để tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc đi du lịch nước ngoài. Chủ tịch Hiệp hội lữ lành Thái Lan, Vichit Prakobgosol, cho biết sau thông tin này, các công ty tour ở Trung Quốc ngay lập tức liên lạc với các đối tác điều hành tour ở Thái Lan để tìm hiểu thông tin về triển vọng thỏa thuận bong bóng du lịch miễn cách ly dành cho du khách đã tiêm vaccine Covid-19.

Prakobgosol cho rằng Thái Lan nên trao đổi với phía Trung Quốc càng sớm càng tốt để xác định xem liệu hai bên có thống nhất được các quy định về sức khỏe, an toàn và vaccine cho một thỏa thuận như vậy không. Ông nói các công ty tour Trung Quốc khẳng định du khách của họ sẵn sàng đi du lịch nước ngoài kể từ tháng 6 tới.

Ông cho biết: “Nếu Thái Lan có thể triển khai thỏa thuận bong bóng du lịch với Trung Quốc vào thời điểm đó, chúng ta có hy vọng lớn sẽ thu hút được 8 triệu khách Trung Quốc trong năm nay”. Theo ông, Thái Lan phải xem du khách Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu vì kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh hơn, vì vậy, sức mua của người tiêu dùng ở đây cũng cao hơn.

Thái Lan đang đặt cược vào sự hồi sinh của ngành du lịch, vốn đóng góp 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước trước đại dịch, để đưa nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á tăng trưởng trở lại sau khi suy giảm 6,1% trong năm ngoái. Trong tháng này, chính phủ Thái Lan dự kiến ​​ thông qua kế hoạch công nhận ‘hộ chiếu vaccine’ (giấy chứng nhận đã tiêm vaccine Covid-19).

Nhiều đề xuất đang được đưa ra để tạo sự thoải mái hơn cho du khách nước ngoài. Chẳng hạn, Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan đề xuất CCSA cho phép du khách nước ngoài rời phòng khách sạn sau 3 ngày đầu tiên trong 14 ngày cách ly bắt buộc với điều kiện họ có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với virus SARS-CoV-2 và không được đi ra khỏi khuôn viên của khách sạn.

Bộ Y tế Thái Lan cũng đề xuất giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với khách nước ngoài đã tiêm phòng xuống còn 7 ngày so với 14 ngày hiện tại. Song các doanh nghiệp du lịch trong nước lo ngại khách nước ngoài sẽ chưa quay trở lại Thái Lan chừng nào giới chức trách còn áp đặt quy định cách ly. Họ đang kêu gọi dỡ bỏ cách ly bắt buộc, sớm nhất là vào ngày 1 -7, để có thể mở cửa biên giới đón hàng triệu du khách nước ngoài đã được tiêm phòng.

Theo Phuket News, Bloomberg, Bangkok Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới