Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thâm hụt thương mại Mỹ cao nhất trong ba năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thâm hụt thương mại Mỹ cao nhất trong ba năm

Phúc Minh

Thâm hụt thương mại tháng 5-2011 của Mỹ lên đến 50,2 tỉ đô la Mỹ, mức cao nhất trong ba năm. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Bộ Thương mại Mỹ ngày 13-7 cho biết thâm hụt thương mại tháng 5-2011 của nước này lên đến 50,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 15% so tháng 4-2011 và là mức cao nhất trong ba năm qua.

Báo cáo của Bộ Thương mại cho biết giá dầu nhập khẩu cao là yếu tố chính thúc đẩy thâm hụt thương mại tăng lên.

Giá dầu trung bình lên đến gần 109 đô la Mỹ/thùng trong tháng 5-2011 khiến thâm hụt thương mại dầu thô hơn 30 tỉ đô la Mỹ.

Trong tháng 5-2011, giá trị nhập khẩu của Mỹ đạt 225,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,6% so tháng 4-2011, do mức cầu cao hơn đối với sản phẩm công nghiệp, bộ phận ô tô, lương thực và thức uống.

Trong khi đó, xuất khẩu đạt 174,9 tỉ đô la Mỹ, giảm 0,5% so tháng 4-2011, vì có sự sút giảm trong nhu cầu của nước ngoài về sản phẩm công nghiệp.

(theo Reuters, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới