Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 1-2016: gần 12.500 doanh nghiệp ngưng hoạt động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 1-2016: gần 12.500 doanh nghiệp ngưng hoạt động

Quốc Hùng

Tháng 1-2016: gần 12.500 doanh nghiệp ngưng hoạt động
Số doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 1-2016 này tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn số doanh nghiệp khó khăn phải tạm ngưng hoạt động. Trong ảnh là đăng ký kinh doanh tại TPHCM – Ảnh minh họa: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Cho dù làn sóng khởi nghiệp giúp gia tăng số doanh nghiệp thành lập trong tháng đầu tiên của năm 2016, nhưng số doanh nghiệp ngưng hoạt động vẫn tiếp tục tăng cao, phản ảnh môi trường kinh doanh vẫn tiếp tục khó khăn.

Tổng cục Thống kê dẫn nguồn từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong tháng 1-2016, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động lên đến 12.456 đơn vị, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, có 5.181 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.275 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng này là 1.338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng (chiếm 93,8%).

Theo lý giải của cơ quan thống kê, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tháng này lớn là do doanh nghiệp thường chọn thời điểm bắt đầu của năm tài chính để tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng năm nào doanh nghiệp cũng chọn thời điểm này để tạm ngưng hoạt động chứ đâu chỉ có năm nay. Do đó, với số doanh nghiệp ngưng hoạt động cao như trên, chứng tỏ tình hình hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong năm nay chưa hẳn đã thuận lợi nếu không muốn nói là khó khăn hơn những năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, con số doanh nghiệp ngưng hoạt động trong tháng 1-2016 vượt khá xa so với số doanh nghiệp mới thành lập.

Cụ thể, trong tháng 1 này, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký là 59.300 tỉ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng đến 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái, nghĩa là số mới thành lập chỉ bằng hai phần ba số ngưng hoạt động.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới của tháng này đạt 7,1 tỉ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124.000 người, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong tháng, cả nước có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (tháng 1-2014 có 2.375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tháng 1-2015 có 2.872 doanh nghiệp).

Xuất khẩu: DN trong nước giảm, DN nước ngoài tăng

Xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước giảm so với tháng trước đó, trong khi xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng – Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1-2016 này ước đạt 13,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 0,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,1 tỉ đô la Mỹ, giảm 8,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,8%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước chủ yếu rơi vào những lĩnh vực doanh nghiệp trong nước chiếm ưu thế như gỗ và sản phẩm gỗ giảm 20,5%; dệt may giảm 9,4%; giày dép giảm 5,2%; dầu thô giảm 40% (lượng giảm 23%).

Trong khi đó những lĩnh vực doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế thì kim ngạch xuất khẩu tăng cao, như điện thoại và linh kiện đạt 2,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 44,7% so với tháng trước; điện tử máy tính và linh kiện đạt 1,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 7,1%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1-2016 tăng 2,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt mức cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 3,2%.

Mời đọc thêm:

>>> Số doanh nghiệp và dự án đầu tư mới tăng kỷ lục

>>> Vốn FDI cam kết đầu năm tăng hơn 100%

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới