Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 1 ảm đạm của Phố Wall

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 1 ảm đạm của Phố Wall

Các nhà đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: Reuters.

(TBKTSG Online) – Phố Wall vừa trải qua một tháng đầu năm tồi tệ khi các dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ ngày càng xấu đi, tiếp tục làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư.  

Chỉ số Dow Jones kết thúc tháng giảm 8,8% với những gì mà một số nhà phân tích cho rằng đây sẽ là một dấu hiệu xấu cho một năm. Chỉ số S&P 500 trong tháng 1 giảm xuống mức 8,6%; một mức sụt giảm kỷ lục. Nasdaq tụt 31,42 điểm, tương đương 2,08%. Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, tỷ lệ cố phiếu tăng giá / giảm giá là 1/3.  

Trong phiên giao dịch cuối ngày, chỉ số Dow của tháng đã giảm xuống 1,82% sau khi các dữ liệu chính thức cho thấy GDP Mỹ giảm mạnh trong quí 4-2008 được công bố.  

GDP của Mỹ đã giảm 3,8% trong 3 tháng cuối của năm 2008, mức giảm quý lớn nhất kể từ năm 1982. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp GDP của Mỹ tụt giảm. Điều này xảy ra lần đầu tiên, kể từ năm 1991.  

Hôm 29-1, Bộ Thương Mại Mỹ cũng công bố các số liệu cho thấy sản xuất của Mỹ giảm liên tiếp trong tháng thứ 5. Doanh số bán nhà của Mỹ tháng 12 cũng giảm xuống 14,7%.  

Một loạt các tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ như Microsoft, Boeing trong tháng này cũng đưa ra các quyết định cắt giảm nhân viên ở mức kỷ lục. Hôm 28-1, Boeing tuyên bố cắt giảm 10.000 việc làm. Công ty xây dựng và chế tạo các dụng cụ khai mỏ Caterpillar đầu tuần này cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 20.000 việc làm.  

MAI TRANG (tổng hợp)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới