Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 1: Doanh nghiệp dừng hoạt động gấp 2,5 lần doanh nghiệp mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 1: Doanh nghiệp dừng hoạt động gấp 2,5 lần doanh nghiệp mới

Lê Hoàng

(TBKTSG Online) – Tháng đầu tiên của năm 2021 ghi nhận có gần 10.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cũng trong tháng này có đến 25.752 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn hoặc ngừng hoạt động, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 1: Doanh nghiệp dừng hoạt động gấp 2,5 lần doanh nghiệp mới
Doanh nghiệp rời thị trường tháng đầu tiên năm 2021 lên đến 25.752 doanh nghiệp. Trong ảnh là các cửa hàng ở một tuyến đường khu trung tâm TPHCM rao cho thuê mặt bằng. Ảnh minh họa: Lê Hoàng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 29-1, trong tháng 1-2021 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp trong tháng đầu năm 2021 này là 395,1 ngàn tỉ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 1 này, cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 155,1 ngàn tỉ đồng và số lao động đăng ký là gần 116 ngàn lao động, tăng 21,9% về số doanh nghiệp, tăng 25,9% về vốn đăng ký và tăng 37,2% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020.

Tính ra vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 15,4 tỉ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Và nếu tính cả 240 ngàn tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.015 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1-2021 là 395,1 ngàn tỉ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù vậy, theo cơ quan thống kê, ở chiều ngược lại trong tháng đầu năm nay, có đến 25.752 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước.

So với số doanh nghiệp mới thành lập thì số doanh nghiệp phải rời thị trường trong tháng 1 này cao hơn đến khoảng 2,55 lần. Trong khi đó, nền kinh tế trong nước được các tổ chức quốc tế đánh giá là có nhiều khởi sắc và được dự báo sẽ tăng trưởng cao trở lại trong năm nay khi đạt mức tăng trưởng 2,9% vào năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Số liệu thống kê của cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư này cho thấy, trong số 25.752 doanh nghiệp rời thị trường nói trên có đến 18.055 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 54,3%); 5.602 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 0,8%); và có 2.095 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 29,2%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó trong tháng 1- 2020, có 18.878 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2019).

Những tưởng việc tạm ngưng hoạt động trong năm 2020 do khó khăn của đại dịch thì bước sang năm 2021 tình hình ổn định hơn các doanh nghiệp sẽ quay trở lại thị trường, nhưng thực tế tháng đầu năm nay đang cho thấy kết quả ngược lại kỳ vọng.

Cụ thể theo cơ quan thống kê, trong tháng 1-2021 này chỉ có 6.503 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1-2021 lên 16.594 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới