Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 1, thị trường thép xây dựng ảm đạm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 1, thị trường thép xây dựng ảm đạm

YD

Theo Bộ Công Thương, do nhu cầu thấp, thị trường thép xây dựng trong nước tháng ​1-2018 khá ảm đạm. Cụ thể, chỉ các dự án cũ tiếp tục nhập thép để thi công, còn lại có rất ít dự án mới được khởi công. Trung Quốc tiếp tục là nước đứng đầu xuất khẩu thép vào Việt Nam năm 2017 với 46,5%, tiếp đến là Nhật Bản 15,2%, Hàn Quốc là 11,4%. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu ngành thép đạt 5,5 triệu tấn, đạt 3,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 45,4%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới