Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 10: CPI cả nước tiếp tục tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 10: CPI cả nước tiếp tục tăng mạnh

Minh Tâm

Giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm tăng trung bình 1,22% so với tháng trước. Ảnh: minh Tâm

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 10 tiếp tục tăng cao so với tháng 9 với mức tăng 1,05% khi có đến 10/11 nhóm hàng tăng giá, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm 23-10.

>> CPI tháng 10: TPHCM tăng 0,45%; Hà Nội tăng 1,22%

10/11 nhóm hàng tăng giá bao gồm hàng ăn, dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, may mặc, mũ nón, giày dép, nhà ở và vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác với mức từ 0,16% đến 3,90%.

Nhóm hàng duy nhất không tăng giá là bưu chính viễn thông, có mức giảm tương tự tháng 9 với 0,07%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy nguyên nhân chính khiến CPI tháng 10 vẫn duy trì ở mức trên 1% là sự tăng giá của những nhóm giáo dục và hàng ăn, dịch vụ ăn uống.

Nhóm hàng có quyền số lớn nhất, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng trung bình 1,32%. Trong đó, lương thực tăng nhiều nhất với 1,89%; tiếp đến là thực phẩm 1,22%. Hai nhóm mặt hàng tăng đẩy giá ăn uống ngoài gia đình cũng tăng theo 1,03%.

Tương tự tháng 9, nhóm giáo dục trong tháng 10 tiếp tục dẫn đầu về mức tăng với 3,9%.

Địa phương có mức tăng chỉ số giá tiêu dùng cao nhất là TP Cần Thơ với 1,27%. Giá cả của hàng loạt mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống leo thang trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long đã khiến Hà Nội có mức tăng thứ 2 trong số 63 tỉnh thành, với 1,22%.

Như vậy, CPI của cả nước trong 10 tháng năm 2010 đã tăng 7,58% so với tháng 12 năm 2009 và tăng 9,66% so với cùng kỳ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới