Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 10, doanh nghiệp huy động thêm 17.000 tỉ đồng từ trái phiếu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 10, doanh nghiệp huy động thêm 17.000 tỉ đồng từ trái phiếu

Dũng Nguyễn

(TBKTSG Online) – Báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy trong tháng 10, các doanh nghiệp huy động được thêm gần 17.000 tỉ đồng từ hoạt động phát hành trái phiếu, tiếp tục ghi nhận sự nhộn nhịp của thị trường dù lượng phát hành đã giảm so với tháng trước đó.

Tháng 10, doanh nghiệp huy động thêm 17.000 tỉ đồng từ trái phiếu
Doanh nghiệp tiếp tục phát hành trái phiếu để huy động vốn. Nguồn: HNX.

Theo đó, thống kê cho thấy có 132 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhưng số lượng thực tế phát hành là 120, huy động được hơn 16.947 tỉ đồng với 34 doanh nghiệp. Lũy kế trong 10 tháng đầu năm đã có 176 doanh nghiệp phát hành 617 đợt, thu về 202.215 tỉ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy vùng lãi suất huy động nằm trong khoảng 6,5-20%. Đáng kể nhất là con số lãi suất phát hành 20% đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng, có địa chỉ tại quận 3 (TPHCM). Công ty này vốn có 5 tỉ đồng nhưng phát hành hơn 1.400 tỉ đồng cho nhà đầu tư nước ngoài với kỳ hạn 5 năm.

Bên cạnh đó, một khoản huy động đáng kể khác là Công ty tài chính Shinhan Việt Nam, huy động 1.400 tỉ đồng với kỳ hạn 1 năm.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng tăng cường huy động vốn từ trái phiếu. Có thể kể đến như Ngân hàng Bắc Á (huy động 200 tỉ đồng, kỳ hạn 1 năm), Ngân hàng SEABank (200 tỉ đồng kỳ hạn 10 năm), ngân hàng An Bình (800 tỉ đồng kỳ hạn 3 năm), Ngân hàng SHB (200 tỉ đồng kỳ hạn 2 năm), hay ngân hàng Việt Á (300 tỉ đồng kỳ hạn 2 năm), ngoài ra còn có HDBank nhiều lần huy động với số vốn nhỏ hơn nhiều so với các ngân hàng trên.

Các doanh nghiệp bất động sản và các tập đoàn lớn trong tháng 10 cũng tăng cường phát hành trái phiếu và chia làm nhiều đợt khác nhau, chẳng hạn như TNR holdings hay Sovico.

Như vậy, quy mô phát hành của doanh nghiệp trong tháng 10 đã giảm so với tháng 9 (đạt 25.516 tỉ đồng), tuy nhiên thị trường phát hành sơ cấp vẫn còn rất sôi động. Các công ty chứng khoán cũng liên tục chào mời khách mua trái phiếu doanh nghiệp.

Ngân hàng và bất động sản cũng chiếm đến gần một nửa quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10. Trước đó, báo cáo 9 tháng đầu năm của SSI Research cũng cho thấy đây là 2 nhóm công ty chủ lực của thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới