Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 10: Lượng bán ô tô tại Mỹ và Nam Phi tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 10: Lượng bán ô tô tại Mỹ và Nam Phi tăng

Phúc Minh

GM lên kế hoạch IPO 10 tỉ đô la Mỹ tại Trung Quốc. ẢNh: TL

(TBKTSG Online) – Lượng bán tô tô tại Mỹ và Nam Phi tăng trong tháng 10-2010. Trong khi đó, lượng bán ô tô Toyota (Nhật Bản) tại Trung Quốc giảm do quan hệ Trung – Nhật căng thẳng.

Lượng bán ô tô tại Mỹ dự kiến cao nhất trong 14 tháng qua

Lượng bán ô tô tại Mỹ trong tháng 10-2010 có khả năng lập mức cao nhất trong 14 tháng qua. Theo kết quả khảo sát 9 nhà phân tích của Bloomberg News, lượng bán ô tô trong tháng 10-2010 dự kiến đạt 11,9 triệu chiếc, cao hơn 11,8 triệu chiếc trong tháng 8-2010, lượng bán ra cao nhất kể từ tháng 8-2009.

Các nhà phân tích dự đoán trong tháng 10-2010, lượng bán ô tô của Ford tăng 14%, Chrysler tăng 41%, nhưng lượng bán ô tô của General Motors (GM) sẽ giảm 6,3%.

Lượng bán xe ô tô tại Nam Phi tăng 22%

Ngày 2-11, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô quốc gia Nam Phi công bố lượng bán ô tô trong tháng 10-2010 tăng 22% so cùng kỳ năm ngoái lên 44.056 chiếc, và tăng 17% so tháng 9-2010.

Lượng bán ô tô tại Nam Phi tăng mạnh chủ yếu do Nam Phi áp dụng mức lãi suất thấp nhất trong 30 năm qua kích thích chi tiêu tiêu dùng.

Ngoài ra, trong tháng 10-2010, xuất khẩu ô tô của Nam Phi cũng tăng 31% so cùng kỳ năm ngoái, lên 27.338 chiếc, mức tăng này gấp đôi mức tăng của tháng 9-2010.

Lượng bán xe Toyota tại Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong 18 tháng

Cùng ngày, hãng ô tô Toyota (Nhật Bản) cho biết lượng bán xe Toyota tại Trung Quốc trong tháng 10-2010 giảm 6% so cùng kỳ năm ngoái, còn 61.600 chiếc, đây là lần suy giảm đầu tiên trong 18 tháng qua.

Tờ Nikkei Business Daily (Nhật Bản) cho rằng danh tiếng của Toyota giảm liên quan đến quan hệ Trung-Nhật ngày càng xấu đi, khiến lượng bán xe Toyata tại Trung Quốc giảm.

Trong khi đó, hãng Nissan (Nhật Bản) nhắm mục tiêu năm 2012 sẽ tăng 50% lượng bán xe tại Trung Quốc lên 1,5 triệu chiếc.

Hãng Hyundai (Hàn Quốc) cũng lên kế hoạch tăng 2/3 sản lượng sản xuất xe ô tô tại Trung Quốc lên 1 triệu chiếc.

GM lên kế hoạch IPO 10 tỉ đô la Mỹ tại Trung Quốc

Các nguồn tin giấu tên cho biết hãng ô tô GM (Mỹ) ngày 2-11 trình kế hoạch IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng) 10 tỉ đô la Mỹ lên Ủy ban giao giao dịch chứng khoán Mỹ.

Sau khi GM thực hiện IPO, cổ phần của chính phủ Mỹ trong GM sẽ giảm từ 60,8% xuống còn 43,3%.

Các nguồn tin cho biết GM lên kế hoạch phát hành 365 triệu cổ phiếu phổ thông với giá từ 26-29 đô la Mỹ/cổ phiếu, và phát hành cổ phiếu ưu đãi trị giá 3 tỉ đô la Mỹ.

(tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới