Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 2-2016 tiếp tục xuất siêu khoảng 100 triệu đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 2-2016 tiếp tục xuất siêu khoảng 100 triệu đô la

Hùng Lê

Tháng 2-2016 tiếp tục xuất siêu khoảng 100 triệu đô la
Tháng 2 Việt Nam tiếp tục xuất siêu 100 triệu đô la Mỹ. Trong ảnh là Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen ngày hôm nay 29-2 đã cho xuất khẩu lô hàng 20.000 tấn tôn thành phẩm đến Hoa Kỳ có trị giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Nối tiếp tháng đầu tiên năm 2016 đạt mức xuất siêu 765 triệu đô la Mỹ, sang tháng 2-2016 Việt Nam tiếp tục xuất siêu khoảng 100 triệu đô la Mỹ, nhưng giá trị xuất siêu thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn khu vực kinh tế trong nước vẫn tiếp tục nhập siêu.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 2-2016 ước đạt 20,5 tỉ đô la Mỹ; ttrong đó xuất khẩu ước đạt 10,3 tỉ đô la Mỹ, nhập khẩu ước đạt 10,2 tỉ đô la Mỹ, xuất siêu được 100 triệu đô la Mỹ trong tháng này.

Theo cơ quan thống kê, trong 10,3 tỉ đô la Mỹ kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 năm nay – giảm 22,9% so với tháng trước – thì khu vực kinh tế trong nước chỉ đạt 2,9 tỉ đô la Mỹ, giảm 30,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 7,4 tỉ đô la Mỹ, giảm 19,5%. Nguyên nhân của việc sụt giảm này là do tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so với tháng trước gồm giày dép giảm 40,6%; thủy sản giảm 36,7%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 34%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 24,4%; dệt may giảm 20,1%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 tăng 8,4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 23,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 16,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,3%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước đạt 10,2 tỉ đô la Mỹ, giảm 19% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 3,8 tỉ đô la Mỹ, giảm 29,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 6,4 tỉ đô la Mỹ, giảm 10,8%.

Tính chung kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước 22,8 tỉ đô la Mỹ, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 9,2 tỉ đô la Mỹ giá trị hàng hóa, giảm 4,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 13,6 tỉ đô la Mỹ, giảm 7,7%.

Như vậy, trong hai tháng đầu năm nay Việt Nam xuất siêu 865 triệu đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 2,1 tỉ đô la Mỹ; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,9 tỉ đô la Mỹ.

Mời đọc thêm:

>>> Tháng 1-2016 xuất siêu 765 triệu đô la Mỹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới