Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 7: 1 tỉ đô la Mỹ vốn FDI vào Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 7: 1 tỉ đô la Mỹ vốn FDI vào Việt Nam

Nhà máy sản xuất các loại nước uống đóng lon của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kian Joo Canpack Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê của Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7 đã có thêm 1 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút mới và 600 triệu đô la Mỹ được giải ngân.

Như vậy, tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2009 đã đạt 10,1 tỉ đô la Mỹ, trong đó, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp phép mới chiếm 53% với 385 dự án.

Cục Đầu tư Nước ngoài nhận định so với mục tiêu 20 tỉ đô la Mỹ thu hút mới và 8 tỉ đô la Mỹ vốn giải ngân của cả năm 2009, nhìn chung các dự án FDI đang triển khai vẫn phù hợp với tiến độ dự kiến. Tổng vốn FDI đăng ký tính từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài đến cuối tháng 7-2009 đã lên trên 165,647 tỉ đô la Mỹ với 10.482 dự án còn hiệu lực.

Lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo với gần 88 tỉ đô la Mỹ; tiếp theo là kinh doanh bất động sản; dịch vụ, lưu trú-ăn uống và xây dựng.

Theo TTXVN/Vietnam+

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới