Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 8-2015 Cù Lao Chàm sẽ có điện lưới quốc gia

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 8-2015 Cù Lao Chàm sẽ có điện lưới quốc gia

Thanh Hải

Tháng 8-2015 Cù Lao Chàm sẽ có điện lưới quốc gia
Người dân Cù Lao Chàm đang rất trông mong đến ngày điện lưới quốc gia về đến nơi này. Ảnh: Thanh Hải

(TBKTSG Online) – Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), chủ đầu tư dự án cáp ngầm đưa điện ra đảo Cù Lao Chàm (Hội An – Quảng Nam), dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm có thể hoàn thành vào cuối tháng 8-2015.

Dự án này hoàn thành sẽ đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định từ hệ thống điện quốc gia phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế của xã đảo. Hiện chủ đầu tư  này đang thực hiện các bước trình kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định của Nhà nước.

Đảo Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An), hiện có khoảng 3.000 dân sinh sống; được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển biển của thế giới. Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư nguồn phát điện bằng dầu diesel để cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm với tổng công suất  665 kVA, công suất khả dụng khoảng 300 – 350 kVA, cấp điện theo chế độ 07 giờ/ngày; chi phí bình quân khoảng 15.000 đồng/kWh nên mỗi năm Nhà nước phải bù lỗ hàng chục tỉ đồng.

Vì vậy, phương án cấp điện bằng điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm được nhìn nhận là một giải pháp hợp lý và cấp bách trong thời điểm hiện nay.

Trước đó, Bộ Công Thương có Quyết định số 12183/QĐ-BCT ngày 31/12/2014 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm với tổng mức đầu tư hơn 484,8 tỉ đồng; trong đó có 85% từ nguồn vốn ngân sách và 15% từ nguồn vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới