Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 8: Khởi công nhiệt điện Mông Dương 2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 8: Khởi công nhiệt điện Mông Dương 2

Văn Nam

(TBKTSG Online) – Công ty TNHH Điện lực AES – TKV dự kiến sẽ khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2, công suất 1.240 MW tại tỉnh Quảng Ninh trong tháng 8-2011.

Thông tin trên được bà Phan Thanh, một cán bộ truyền thông của công ty TNHH Điện lực AES – TKV cho biết qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng nay 11-7. Theo bà Thanh, dự án nhiệt điện Mông Dương 2 với vốn đầu tư lên đến 1,9 tỉ đô la Mỹ đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 6-7 vừa qua.

Cũng trong cuối tuần qua, nhà đầu tư của dự án nhiệt điện Mông Dương 2 gồm các thành viên Tập đoàn AES (Mỹ), Tập đoàn Posco Power (Hàn Quốc) và Tập đoàn đầu tư CIC (Trung Quốc) đã ký kết hợp đồng vay vốn của dự án với 12 ngân hàng trên thế giới, như NBP-Paribas, Credit Agricole, HSBC, ING, Mizuho, Natixis, SMBC, Societe Generale, Standard Chartered and Unicredit…

Việc giải ngân lần đầu các khoản vay vốn để triển khai xây dựng dự án sẽ thực hiện trong tháng 8 tới. Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 được thực hiện theo hình thức BOT và sẽ bàn giao lại cho Việt Nam sau 25 năm kể từ khi nhà máy đi vào vận hành.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Thừa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dưởng cũng vừa cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết sáng nay (11-7) rằng, dự án nhiệt điện BOT Hải Dương công suất lớn 1.200 MW cũng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cuối tuần qua. Vốn đầu tư của dự án nhiệt điện BOT Hải Dương khoảng 2 tỉ đô la Mỹ.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, dự án nhiệt điện BOT Hải Dương do Tập đoàn Jaks Resources Berhad cua Malaysia làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 200 héc ta tại huyện Kinh Môn, dự kiến sẽ phát điện vào năm 2014.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới