Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháng 8, Việt Nam sẽ xuất 400.000 tấn gạo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng 8, Việt Nam sẽ xuất 400.000 tấn gạo

VFA vừa kiến nghị cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo được vay ngoại tệ thay vì tiền đồng để mua lúa đang thu hoạch trong dân -Ảnh: HỒNG VĂN.

Trong tháng 8, Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu khoảng 400.000 tấn gạo. Dự kiến, đến hết quí 3, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt khoảng 3,5 triệu tấn.

Hiện nay, giá gạo 5% tấm của Thái Lan trên thị trường thế giới từ 700 đến 720 đô la Mỹ/tấn, còn gạo Việt Nam dao động từ 620 đến 630 đô la/tấn.

Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Trần Bá Hoàn cho biết, việc áp thuế xuất khẩu gạo gây bất lợi cho doanh nghiệp và người nông dân. Doanh nghiệp nếu ký hợp đồng xuất khẩu gạo giá 600-700 đô la Mỹ/tấn là phải chịu thuế, nên họ sẽ thu mua lúa gạo của nông dân với giá thấp, kéo theo người nông dân cũng gặp khó khăn.

VFA vừa kiến nghị cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo được vay ngoại tệ thay vì tiền đồng để mua lúa đang thu hoạch trong dân. Hiện nay, lãi suất vay bằng tiền đồng quá cao nên doanh nghiệp e ngại, không dám vay mua lúa dự trữ. Nếu vay với lãi suất hiện nay, mỗi tháng doanh nghiệp phải chi thêm 12 – 15 đô la Mỹ/tấn gạo.

VFA cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và một số bộ liên quan về việc bỏ thuế xuất khẩu gạo hoặc nâng mức giá gạo xuất khẩu chịu thuế từ 600 đô la Mỹ/tấn lên 800 đô la/tấn.

Theo quy định, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam phải chịu thuế dựa vào giá xuất khẩu. Gạo xuất với giá từ 600 đến dưới 700 đô la Mỹ/tấn chịu thuế 500.000 đồng/tấn, từ 700 đến dưới 800 đô la/tấn chịu thuế 600.000 đồng/tấn… Mức thuế tuyệt đối tăng lũy tiến từ 800.000 đến 2,9 triệu đồng/tấn theo mức tăng giá xuất khẩu gạo từ 800 đến 1.300 đô la/tấn.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới