Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thành lập 45 trung tâm hồi sức tích cực quốc gia, vùng điều trị bệnh nhân Covid nặng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thành lập 45 trung tâm hồi sức tích cực quốc gia, vùng điều trị bệnh nhân Covid nặng

Minh Duy

(KTSG Online) – Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực quốc gia với 8.000 giường và chỉ định 33 bệnh viện trên khắp cả nước đầu tư, nâng cấp để thành lập trung tâm hồi sức tích cực vùng điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

Về tình hình dịch tại TPHCM, trong 19 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, bình quân mỗi ngày thành phố phát hiện thêm 3.300 ca nhiễm.

Thành lập 45 trung tâm hồi sức tích cực quốc gia, vùng điều trị bệnh nhân Covid nặng
Đưa F0 vào điều trị tại bệnh viện dã chiến ở TPHCM. Ảnh: HCDC

Thành lập hàng loạt trung tâm hồi sức tích cực quốc gia và vùng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa phê duyệt đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 nặng”.

Theo đó, Bộ Y tế chỉ định và thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 quốc gia, với 8.000 giường đặt tại các bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) 1.000 giường, Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) 500 giường.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương 500 giường, Bệnh viện Phổi trung ương 200 giường, Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội (cơ sở 2) 500 giường, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 300 giường, Bệnh viện đa khoa trung ương Huế 500 giường.

Bệnh viện Chợ Rẫy 200 giường, các trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 TPHCM 3.000 giường, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ 200 giường, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 với 500 giường và Bệnh viện Quân y 103 với 500 giường.

Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia là cơ sở điều trị cao nhất, có nhiệm vụ thu dung, điều trị và thực hiện các kỹ thuật hồi sức tích cực cao, phức tạp nhất cho bệnh nhân nặng, nguy kịch trong bậc thang điều trị bệnh Covid-19.

Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ phụ trách các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương phối hợp. Bệnh viện đa khoa trung ương Huế phụ trách các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà, Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp.

Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ phối hợp.

Bộ Y tế chỉ định 33 bệnh viện trên cả nước đầu tư, nâng cấp, thành lập trung tâm hồi sức tích cực vùng. Trong đó, có Bệnh viện điều trị Covid-19.

Trung tâm hồi sức tích cực vùng có nhiệm vụ thu dung, điều trị các ca bệnh Covid-19 nặng và rất nặng trên địa bàn của tỉnh/thành phố và các tỉnh/thành phố trong vùng được phân công.

Trong trường hợp có ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng chuyên môn, thực hiện chuyển tuyến người bệnh đến trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế phân công phụ trách vùng.

Tùy theo tình hình thực tế các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành, trường đại học và bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh khác được bổ sung vào danh sách trong trường hợp cần thiết.

Về thời gian thực hiện, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch triển khai ngay trong vòng 2 tháng sau khi đề án được ký ban hành. Các tỉnh đang bùng phát dịch cần hoàn thành ngay trong vòng 1 tháng, tận dụng tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị… sẵn có.

Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chưa hoàn thiện, mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư mua sắm trang thiết bị.

TPHCM bình quân hơn 3.300 ca Covid-19/ngày trong thời gian giãn cách

Người dân đi qua một chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM . Ảnh: Minh Duy

Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí TPHCM, trong buổi làm việc vào hôm nay (30-7) tại TPHCM về công tác phòng chống dịch Covid-19 của đoàn công tác trung ương do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, lãnh đạo thành phố cho biết trong 19 ngày thực hiện Chỉ thị 16, bình quân mỗi ngày thành phố phát hiện hơn 3.300 ca mắc Covid-19.

Hiện có 25.900 người đã khỏi bệnh, hơn 36.000 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, có hơn 300 bệnh nhân đang thở máy và 8 bệnh nhân đang can thiệp ECMO.

TPHCM thành lập 13 khu cách ly cấp TPHCM, 345 khu cách ly cấp quận huyện, 194 khách sạn có thu phí. Hiện có 12.380 người đang cách ly tập trung và 37.800 người cách ly tại nhà.

Thành phố cũng đã thành lập 38 cơ sở điều trị theo mô hình tháp 5 tầng, với 46.000 giường. Hiện 4 bệnh viện tư nhân cũng tham gia điều trị Covid-19, với 375 giường.

Định hướng về điều trị, lãnh đạo TPHCM cho biết sẽ tập trung điều trị F0 nặng có bệnh nền, đưa hệ thống oxy dòng cao vào sử dụng sớm, tránh chuyển biến nặng và tăng điều trị ở tầng 3, 4 và 5, rút ngắn thời gian điều trị F0.

TPHCM cũng sẽ đưa 200 taxi chuyển công năng, 100 xe cứu thương vào vận hành và thành lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh ở các quận/huyện Bình Tân, Bình Chánh, quận 12, TP. Thủ Đức, để nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Thêm vào đó là mở thêm các kênh thông tin, mở rộng mạng lưới bác sĩ tư vấn tình nguyện trực tuyến, để khi người dân cần tư vấn về sức khỏe có thể liên lạc.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, có thể mất hàng tháng mới kiểm soát được dịch Covid-19. Vì vậy, sau ngày 1-8 tới, TPHCM có thể sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa.

Cũng vào hôm nay (30-7), trong hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, nhận định về tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng dịch đang ở giai đoạn tấn công.

Các địa phương cần lưu ý tình trạng trở nặng của người bệnh, trong vòng một thời gian ngắn nữa sẽ có nhiều bệnh nhân nặng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 19 giờ ngày 29-7, cả nước có 128.413 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 126.205 ca mắc trong nước, có 31.780 người khỏi bệnh và 863 người tử vong.

Riêng trong đợt dịch thứ tư, đợt dịch bùng phát từ cuối tháng 4 vừa qua, có 124.635 ca mắc trong nước, 28.963 người đã khỏi bệnh và 828 người tử vong.

Mời đọc thêm:

TPHCM nhận thêm 336.000 liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ

TPHCM đã tiêm hơn 1,3 triệu liều vaccine Covid, rút gọn quy trình tiêm

Thêm hàng ngàn giường hồi sức tại TPHCM để cứu bệnh nhân Covid-19 nặng

Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn xử lý quá tải tại nơi cách ly, điều trị Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới