Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thành lập quỹ đầu tư bất động sản Indochina Land Holdings 3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thành lập quỹ đầu tư bất động sản Indochina Land Holdings 3

Thoa Nguyễn

(TBKTSG Online) – Tại cuộc họp báo về tình hình thị trường bất động sản cuối năm diễn ra tại Hà Nội ngày 14-12, tập đoàn Indochina Capital đã chính thức công bố thành lập thêm Quỹ bất động sản Indochina Land Holdings 3 (ILH3) với tổng số vốn khoảng 180,3 triệu đô la Mỹ.

Theo đó, 100% số vốn thành lập quỹ được huy động từ các nhà đầu tư nước ngoài, gồm các nguồn quỹ hưu trí chiếm 59% vốn, các quỹ đầu tư chiếm 10% vốn.

Với việc huy động thành công quỹ đầu tư bất động sản này, hiện Indochina Capital đang quản lý 3 quỹ đầu tư bất động sản (do Indochina Land trực tiếp quản lý) với quy mô vốn gần 500 triệu USD. Trong đó, quỹ Indochina Land Holdings có quy mô 42 triệu đô la Mỹ (lập năm 2005), quỹ Indochina Land Holdings 2 có quy mô 265 triệu đô la Mỹ (lập năm 2006).

Ông Peter R.Ryder – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Indochina Capital cho biết, việc huy động quỹ này bắt đầu từ năm 2008, do bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên bị gián đoạn vào năm 2009 nhưng lại được tái khởi động trong năm 2010 và chính thức đóng quỹ vào cuối tháng 10 vừa qua.

Khác với 2 Quỹ bất động sản trước là tập trung vào đầu tư căn hộ cao cấp, các khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng và sân gôn ở miền Nam và miền Trung, các chiến lược đầu tư của ILH3 sẽ tập trung vào bất động sản dạng nhà ở đô thị, ngoại thành và phát triển các công trình đa chức năng với các hạng mục nhà ở mang tính tầm cỡ tại hai thị trường chính của Việt Nam là Hà Nội và TPHCM. Ngoài ra, Indochina Capital sẽ mở rộng đầu tư vào phân khúc thị trường bất động sản hạng trung trong thời gian tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới