Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thành lập trường Đại học Kinh tế – Luật

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thành lập trường Đại học Kinh tế – Luật

Tường Vi

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (thứ 3 từ phải sang) trao Quyết định thành lập trường Đại học Kinh tế – Luật cho ông Nguyễn Văn Luân (thứ 3 từ trái sang), hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Tường Vi

(TBKTSG Online) – Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học Quốc gia TPHCM vừa được thành lập hôm qua 16-7 trên cơ sở nâng cấp Khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM trước đây.

Sáng hôm qua, đại diện Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định thành lập trường Đại học Kinh tế – Luật cho ban giám hiệu nhà trường. Trường sẽ chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2010 – 2011.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế, khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TPHCM được thành lập tháng 1-2000 với 3 chuyên ngành đào tạo. Do phát triển nhanh, đến nay Khoa đã có 11 chuyên ngành khác nhau như Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin học quản lý, Luật…với hơn 7.000 sinh viên đang theo học hệ chính quy. Hằng năm khoa tuyển 1.500 sinh viên từ gần 20.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho biết mỗi năm có trên 95% sinh viên tốt nghiệp Khoa Kinh tế có việc làm ổn định sau khi ra trường.

Sinh viên của trường Đại học Kinh tế – Luật sẽ học tại cơ sở nhà trường thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Được thành lập năm 1995 đến nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 6 trường đại học thành viên và một khoa trực thuộc, bao gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Kinh tế – Luật, Khoa Y bên cạnh Viện Môi trường và Tài nguyên, và Khu Công nghệ Phần mềm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới