Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thanh long Bình Thuận đi Mỹ chững lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thanh long Bình Thuận đi Mỹ chững lại

Văn Nam

Việc xuất khẩu thanh long sang Mỹ tại Bình Thuận đến nay đã chững lại- Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – Sau một thời gian sôi động, đến nay, việc xuất khẩu thanh long Bình Thuận sang thị trường Mỹ đã chững lại vì lượng tiêu thụ tại thị trường này không nhiều, chưa kể chi phí xuất khẩu tốn kém khiến doanh nghiệp không còn mặn mà đến chuyện xuất khẩu thanh long đi Mỹ nữa.

Trao đổi với TBKTSG Online sáng nay, 26-1, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận, cho biết sức tiêu thụ thanh long tại thị trường Mỹ khá yếu ớt, chi phí chiếu xạ còn khá cao (khoảng 1,1 đô la Mỹ/kg) khiến tốc độ xuất khẩu thanh long vào Mỹ tương đối chậm.

Theo ông Hiệp, tính luôn những tháng cuối năm 2008 và cả năm 2009, cả tỉnh Bình Thuận chỉ xuất khẩu được khoảng 200 tấn thanh long đi Mỹ, một con số quá nhỏ so với xuất đi các thị trường khác như châu Âu, Trung Quốc …

Ông Hiệp cho hay, nhiều khoản chi phí như chiếu xạ, kiểm dịch, vận chuyển xa xôi làm giá thanh long xuất khẩu đi Mỹ đội lên khá cao, trên 3 đô la Mỹ/kg làm giảm sức tiêu thụ. Trong khi đó, mặc dù giá xuất khẩu đi châu Âu thấp hơn, dao động trên dưới 2 đô la Mỹ/kg, nhưng sức tiêu thụ mạnh, ổn định và ít rủi ro.   

Ông Hiệp cho biết thêm trong năm 2010, công ty của ông – Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu sẽ hạn chế việc xuất khẩu thanh long đi Mỹ, thay vào đó sẽ tăng cường xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, có sức tiêu thụ ổn định lâu nay như châu Âu, Trung Quốc… Bình quân, mỗi tháng công ty xuất sang thị trường châu Âu ít nhất khoảng 5.000 tấn.

Hiện tại, Bình Thuận có khoảng 8 doanh nghiệp xuất khẩu thanh long trực tiếp đi châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… Theo doanh nghiệp xuất khẩu thanh long tại địa phương, mặc dù đã kiến nghị, thế nhưng đến nay tỉnh Bình Thuận vẫn chưa đầu tư xây dựng nhà máy chiếu xạ thanh long nhằm giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí vận chuyển vào TPHCM thuê đơn vị khác chiếu xạ, một điều kiện bắt buộc nếu muốn xuất khẩu thanh long vào thị trường khó tính như Mỹ.        

Theo Hiệp hội thanh long Bình Thuận, đến nay Bình Thuận đã đạt tổng diện tích cây thanh long khoảng 11.000 héc ta, tổng sản lượng thu hoạch mỗi năm khoảng 200.000 tấn.

Cũng theo ông Trần Ngọc Hiệp cho biết, thanh long Bình Thuận đang trong giai đoạn hút hàng, được giá do nhu cầu tiêu thụ tăng khá cao trong dịp Tết. Giá thu thanh long tại vườn hiện đã lên đến 13.000-15.000 đồng/kg, cao gấp 3 lần so với tháng trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới