Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Thành phố hoa” thiếu hoa chơi Tết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Thành phố hoa” thiếu hoa chơi Tết

Tết đã cận kề, nhưng lượng hoa cảnh bày bán ở Đà Lạt lại thưa thớt. Ngay cả hoa lan và hoa lyly, 2 giống hoa “đặc chủng” của thành phố cao nguyên này, cũng xuất hiện rất ít.

Hoa đào Đà Lạt nổi tiếng nhiều năm qua giờ cũng gần như vắng bóng mà thay vào đó là hoa đào của các tỉnh phía Bắc đưa vào với một số lượng không đáng kể. Lượng hoa ít và chất lượng hoa cũng kém…

Các nhà vườn trồng hoa cao cấp ở Đà Lạt cho biết: Đà Lạt khan hiếm hoa kiểng Tết là do thời tiết thay đổi nên một lượng lớn các loại hoa ở Đà Lạt, kể cả hoa đào nở không đúng vào dịp Tết. Bên cạnh đó, nhu cầu hoa ở TPHCM, Hà Nội… tăng cao nên hoa của Đà Lạt đã bị hút hết về các thành phố này.

Chất lượng hoa không cao mà giá lại tăng 50-70% so với Tết năm ngoái, một số loại hoa giá tăng cao gấp đôi. Vì vậy, nhiều người dân Đà Lạt cho biết tuy sống ở một trong những vùng sản xuất hoa lớn nhất nước song họ khó có thể chọn mua được một cành đào hay gốc mai ưng ý trong dịp Tết này.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới