Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thành phố Huế trước ngày mở rộng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thành phố Huế trước ngày mở rộng

Hiếu Trương

Thành phố Huế trước ngày mở rộng

(KTSG Online) – Từ ngày mai, 1-7-2021, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) chính thức được điều chỉnh địa giới hành chính theo hướng mở rộng lên gần 266 km2 từ 70 km2.

Việc mở rộng này nằm trong mục tiêu phát triển Huế thành đô thị di sản quốc gia và tạo tiền đề trong quá trình phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong 5 năm tới.

Cụ thể sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố Huế có 265,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường và 7 xã.

Phố cổ Bao Vinh (thị xã Hương Trà) và biển Thuận An (huyện Phú Vang) là hai trong số những địa điểm nổi tiếng được sáp nhập vào thành phố Huế.

Nhân dịp này, KTSG Online ghi nhận một số hình ảnh về các địa phương sẽ được nhập vào thành phố Huế từ ngày mai.

Một góc thị xã Hương Trà nhìn từ trên cao. Hương Thủy được nhập vào thành phố Huế từ ngày 1-7-2021. Ảnh: Hiếu Trương
Chợ trong phố cổ Bao Vinh – một điểm đến mới nổi gần đây của Huế. Ảnh: Hiếu Trương
Một góc khác của phố cổ Bao Vinh. Ảnh: Hiếu Trương
Một con đường trong thị xã Hương Trà. Ảnh: Hiếu Trương

Một ngôi làng trong thị trấn Thuận An – một địa phương khác cũng được nhập vào thành phố Huế. Ảnh: Hiếu Trương
Con đường đi về biển Thuận An. Ảnh: Hiếu Trương
Một góc biển Thuận An. Ảnh: Nhân Tâm

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới