Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thành viên thứ 2 trong HĐQT Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bị tạm giam

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Lê Duy, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Một góc khu chung cư Monarchy tại Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng đầu tư. Ảnh: Hoàng Sơn

Trước đó, cuối năm 2021, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Quang Trung, khi đó là Tổng giám đốc NDN, với tội danh tương tự.

Theo ghi nhận của KTSG Online, NDN tiền thân là doanh nghiệp nhà nước. Ngày 27-4-2009, trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 3 ngày, ông Nguyễn Quang Trung đã đại diện công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 186 Trần Phú (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) với giá gần 2 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định công ty này đã không đấu giá bán tài sản, không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,5 tỉ đồng vào thời điểm 2009.

NDN trong thời gian qua gây sự chú ý của dư luận bởi những sai phạm liên quan đến dự án chung cư Monarchy tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) và hoạt động đầu tư vào chứng khoán bên cạnh mảng kinh doanh chính của mình.

Đầu tháng 7-2021, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo liên quan đến dự án Monarchy do NDN làm chủ đầu tư. Theo đó, NDN phải khẩn trương hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật. Trước đó, vào tháng 3 và tháng 6-2021, Đà Nẵng đã có các quyết định xử phạt hành chính NDN số tiền 285 triệu đồng và 300 triệu đồng vì đã bàn giao hàng trăm căn hộ tại chung cư Monarchy (Block B) khi công trình này chưa được nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật.

Đã có thời điểm, Sở Xây dựng đề nghị sử dụng phương án dừng hoạt động công trình và di dời người dân ra khỏi công trình, đình chỉ hoạt động nếu không khắc phục sau thời hạn quy định tối đa 30 ngày do vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Vào thời điểm đó, nhiều người dân đã khiếu nại và gửi đơn kêu cứu đến lãnh đạo thành phố vì họ có giấy tờ sở hữu hợp pháp. Năm 2018, NDN đã mở bán căn hộ không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định. Khi đó, Đà Nẵng xử phạt 275 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính quí 3-2022 vừa được công bố, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 1,11 tỉ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 28,7 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 81 tỉ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng giảm 99% so với cùng kỳ về 0,84 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2,38 tỉ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 124 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lãi lên đến 214 tỉ đồng, tức giảm tới hơn 338 tỉ đồng.

Lý giải về việc lợi nhuận giảm sâu, Nhà Đà Nẵng cho biết thị trường chứng khoán có nhiều biến động tiêu cực nên hoạt động đầu tư tài chính không hiệu quả. Đồng thời, việc hụt doanh thu kinh doanh bất động sản khiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty đi xuống.

Cách đây hai tuần, hai người con của ông Trung là ông Nguyễn Quang Minh Khoa, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc NDN, và ông Nguyễn Quang Minh Khánh, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc NDN, lần lượt đăng ký mua 500.000 và 550.000 cổ phiếu NDN để nâng sở hữu của mỗi người lên 1,4% vốn điều lệ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới