Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tháo rào chắn cuối cùng của công trình metro trước khu vực chợ Bến Thành

Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Công nhân đang tháo dỡ những tấm rào chắn cuối cùng phục vụ tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trước chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM).

Khu vực đang được tháo dỡ hàng rào tôn có chiều dài gần 150m nằm tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Lê Lai – Hàm Nghi. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), việc tháo dỡ rào chắn và tái lập một phần cảnh quan công viên 23-9 sẽ hoàn thành vào ngày 25-4 tới.
Những tấm tôn cuối cùng được dỡ bỏ sau 7 năm rào chắn để thi công metro. Hồi tháng 8 năm ngoái đơn vị thi công cũng đã tháo dỡ tôn quây công trình phía trước chợ Bến Thành. Hiện tại, nút giao đang được tổ chức giao thông theo tín hiệu đèn.

Một công nhân cho biết việc tháo dỡ rào được triển khai từ ngày 18-4 đến nay.
Không gian trước chợ Bến Thành trở nên thoáng đãng hơn. Dự kiến, khu vực vòng xoay Quách Thị Trang sau khi được hoàn trả mặt đường sẽ khôi phục bó vỉa của bồn hoa, vòng xoay và tiểu đảo (tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn, cây cảnh, trụ đèn chiếu sáng) theo nguyên trạng ban đầu.
Những khu vực bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình metro sẽ được khôi phục nguyên trạng, theo tiêu chí hợp đồng càng giống với hiện trạng ban đầu càng tốt.
Trong hình là giếng trời lấy ánh sáng tự nhiên vào bên trong ga ngầm Bến Thành của tuyến metro số 1. Giếng có thiết kế hình hoa sen, cao 6 m, đường kính hơn 21,6 m.
Hiện metro số 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng công trình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới