Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thất nghiệp của cử nhân đại học ngày càng tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thất nghiệp của cử nhân đại học ngày càng tăng

Thùy Dung

Thất nghiệp của cử nhân đại học ngày càng tăng
Lực lượng lao động có bằng đại học trở lên vẫn tiếp tục dư thừa – Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên và lao động có bằng đại học trở lên ngày càng có xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại qua các quý. Điều này cho thấy một tình trạng đáng báo động về việc dạy học nhưng không bám sát với nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Theo bản tin lao động mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) công bố trong ngày hôm nay 24-12, quý 3-2015, cả nước có 1,13 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 15.900 người so với quý 2-2015. Trong tổng số người thất nghiệp, nhóm thanh niên có độ tuổi từ 15-24 tuổi có 666.000 người thất nghiệp, chiếm tới hơn 1 nửa tổng số người thất nghiệp (59%), tăng 73.900 người.

Xét tỷ lệ thất nghiệp theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhóm không có chuyên môn kỹ thuật, bằng cấp hay chứng chỉ có số lượng thất nghiệp cao nhất. Theo bản tin của Bộ LĐTBXH, có hơn 645.000 người thất nghiệp không có chuyên môn kỹ thuật, chiếm hơn một nửa số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị tăng từ 11,84% trong quý 2-2015 lên 12,12% trong quý 3-2015.

Một điểm đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm có bằng đại học và cao đẳng chuyên nghiệp vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu dừng lại. Theo đó, quý 3-2015, có tới 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp (chiếm 10,4%) và 225.500 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp (chiếm tới 20%). Hơn nữa, nếu như quý 2-2015, tỷ lệ thất nghiệp của cao đẳng chuyên nghiệp và đại học lần lượt là 6,79% và 4,6% thì đến quý 3-2015, con số này đã tăng lên lần lượt là 7,93% và 4,88%.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ LĐTBXH, tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhóm có trình độ cao đẳng, đại học trở lên cho thấy giữa cung và cầu của nhóm này tiếp tục bất cập; tỷ lệ thất nghiệp cao và gia tăng ở nhóm thanh niên cho thấy cần tiếp tục tập trung hỗ trợ việc chuyển tiếp cho thanh niên từ nhà trường đến thị trường lao động.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học trở lên tăng cao thì tâm lý “sính” bằng đại học vẫn diễn ra. Thông tin tại buổi tổng kết về công tác dạy nghề năm 2015 do Tổng cục dạy nghề tổ chức sáng nay 24-12 cho thấy, chỉ khoảng 10% học sinh tốt nghiệp THPT lựa chọn đi học nghề, tức trong khoảng một triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thì có tới 90% thi vào các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp và chỉ khoảng 10% học sinh đăng ký tham gia học nghề.

Như vậy, khi mà tâm lý xã hội, gia đình vẫn còn nặng bằng cấp, nặng tư duy khoa bảng thì khi đó vẫn chưa thể giải quyết được tình trạng thất nghiệp gia tăng trong nhóm lao động có bằng cấp đại học, cao đẳng.

Đọc thêm:

Sinh viên ra trường, thanh niên thất nghiệp nhiều nhất

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới