Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thất thu hơn 3.210 tỉ đồng do thuốc lá lậu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thất thu hơn 3.210 tỉ đồng do thuốc lá lậu

Buôn lậu thuốc lá Hero trên đường sông qua biên giới ở An Giang – Ảnh: Hữu Nguyên.

(TBKTSG Online) – Ngân sách nhà nước thất thu trong năm nay ước khoảng 3.211 tỉ đồng, do lượng thuốc lá nhập lậu tăng mạnh, được dự báo khoảng 731 triệu bao so với 636 triệu bao của năm ngoái.

Ông Nguyễn Thái Sinh, Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá Việt Nam (VTA) cho biết như trên tại hội nghị phòng chống buôn lậu thuốc lá do VTA và Ban chỉ đạo chống buôn lậu 127 trung ương tổ chức sáng 4-4 tại TPHCM.

Ông Sinh nói thêm, trong năm ngoái ngân sách nhà nước đã thất thu 2.715 tỉ đồng do thuốc lá nhập lậu không nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng như thuốc lá sản xuất hợp pháp trong nước.

Lượng thuốc lá nhập lậu trong năm nay dự báo tăng mạnh so với năm ngoái, theo ông Sinh, là do Chính phủ điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt từ 55% năm ngoái lên 65% trong năm nay, đã làm thuốc lá sản xuất trong nước tăng giá và đây là cơ hội để thuốc lá lậu tràn vào Việt Nam.

“Thuốc lá nhập lậu năm nay tăng sẽ làm giảm sản lượng tiêu thụ nội địa hơn 230 triệu bao thuốc lá, tương đương với hơn 5.000 tấn lá thuốc nguyên liệu trồng trong nước, có nghĩa 13.000 lao động nông nghiệp trồng thuốc lá giảm thu nhập hoặc mất việc làm”, ông Sinh nói.

Jet và Hero là hai nhãn hiệu chiếm tới 90% số thuốc lá nhập lậu, chủ yếu nhập qua biên giới các tỉnh miền trung và ĐBSCL. Thuốc lá lậu hiện chiếm tới 14,8% thị phần thuốc lá cả nước, cá biệt tại TPHCM thuốc lá lậu chiếm tới 45%.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới