Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thế giới lên án hành động trấn áp người biểu tình tại Syria

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thế giới lên án hành động trấn áp người biểu tình tại Syria

Chánh Tài

Quân đội trấn áp người biểu tình khiến ít nhất 136 người thiệt mạng ngày 31-7. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Cộng đồng quốc tế ngày 1-8 lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc trấn áp đẫm máu của quân đội nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ Syria ngày 31-7 khiến ít nhất 136 người tại nhiều thành phố thiệt mạng.

>> Syria: quân đội tấn công, hàng chục người chết

Theo hãng tin AFP, thương vong lớn nhất xảy ra tại thành phố miền trung Hama với khoảng 100 người thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tin tức về các vụ giết chóc hàng loạt ở Syria ngày 31-7. Ông lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực chống lại người dân và kêu gọi chính phủ Syria ngừng các cuộc tấn công bạo lực ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng kinh hoàng trước việc chính phủ Syria sử dụng bạo lực và hành động hung bạo đối với người dân. Trong tuyên bố, ông Obama cho biết những ngày tới, Mỹ sẽ gia tăng áp lực đối với Syria và làm việc với các nước khác để tìm cách cô lập chính phủ của ông Bashar al-Assad.

Chủ tịch Nghị viện Liên minh châu Âu (EU) Jerzy Buzek phê phán kịch liệt việc quân đội tràn vào các thành phố của Syria và trấn áp người biểu tình.

Ngoại trưởng Ý Franco Frattini gọi vụ tấn công của quân đội Syria là “hành động khủng khiếp”. Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ trấn áp và yêu cầu các nhà lãnh đạo Syria trả lời về hành động của họ. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cảnh báo nước này sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt chính phủ của Tổng thống al-Assad. Ông nói: “Tôi vô cùng sốc trước những gì chúng ta đang chứng kiến ở Syria”. Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi ông al-Assad ngừng trấn áp người biểu tình tại thành phố Hama.

Các tổ chức nhân quyền cho biết khoảng 1.600 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi người biểu tình kêu gọi phế truất Tổng thống al-Assad từ giữa tháng 3-2011. Trong khi đó, khoảng 350 nhân viên an ninh cũng thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với người biểu tình.

(Theo DPA, USA Today)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới