Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thế giới xe hơi quy tụ tại Thượng Hải Auto show 2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thế giới xe hơi quy tụ tại Thượng Hải Auto show 2011

Kim Minh

(TBKTSG Online) – Nhiều mẫu SUV hào nhoáng, những dòng sedan sang trọng và rất nhiều mẫu xe điện concept đang tập nập cập bến Thương Hải để tham dự triển lãm ô tô lớn nhất trong năm của Trung Quốc, Thượng Hải Autoshow sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 4.

Chevrolet Malibu, mẫu xe quan trọng của GM tại thị trường Trung Quốc – Ảnh: Autoblog

Với tốc độ tăng trưởng hơn 30% trong năm 2010, tương đương với mức tiêu thụ 18 triệu xe/năm, Trung Quốc đang trở thành thị trường xe hơi hứa hẹn nhất thế giới. Vì lý do này mà dù không nổi tiếng bằng các triển lãm xe lâu đời như Geneva, Frankfurt, Paris và Detroit nhưng vài năm qua các triển lãm xe hơi tại Trung Quốc mà điển hình là Thượng Hải ngày càng được đánh giá cao.

Bằng chứng của sự “nâng tầm” này là quy mô của các triển lãm xe hơi tại Trung Quốc ngày càng lớn. Hàng trăm mẫu xe mới của hầu hết các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới đã chọn Trung Quốc như là một điểm đến đầy hứa hẹn. Thượng Hải Autoshow diễn ra từ ngày 21 đến 28-4 là một ví dụ điển hình.

Quy mô ngày càng lớn

Triển lãm xe hơi quốc tế Thượng Hải năm nay được tổ chức tại khu công nghệ cao Pudong, trên một diện tích 230.000 m2, lớn hơn 35% diện tích triển lãm cách đây 2 năm. Ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 700.000 người tham quan trong các ngày diễn ra triển lãm.

Không chỉ tăng về diện tích mà số lượng các nhà sản xuất xe, các mẫu xe tham dự cũng lớn chưa từng thấy. Thượng Hải Auto show 2011 có sự góp mặt của hầu hết các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đến từ hơn 20 nước. Theo dự kiến khoảng 1.100 mẫu xe sẽ được trưng bày, trong đó có hơn 75 mẫu xe mới lần đầu ra mắt. Ngoài ra hàng loạt các nhà sản xuất linh kiện nổi tiếng đều tham dự.

“Với tốc độ phát triển bùng nổ như trong vài năm qua ở đất nước hơn 1 tỷ dân, các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đều muốn hướng đến thị trường ô tô Trung Quốc, đặc biệt trong tình trạng suy thoái kinh tế trên thế giới hiện nay”, ông Patrick Blain, chủ tịch tổ chức các nhà sản xuất xe cơ giới cho biết trên AFP.

Hội tụ đầy đủ các ông lớn

Nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới GM sẽ ra mắt chiếc Chevrolet Malibu mới nhất. Mẫu xe hạng trung này của GM đã đạt doanh số doanh số bán ra cao nhất trong năm qua. Theo kế hoạch, sau khi ra mắt tại Thượng Hải, Chevrolet Malibu sẽ được bán ra tại hơn 100 quốc gia. Ngoài mẫu xe “đinh” Chevrolet Malibu, GM còn đem đến Thượng Hải các mẫu xe mới như: Cadillac CTS Coupe, Chevrolet Camaro và Buick concept SUV.

“Không ai muốn bỏ lỡ thị trường này và mọi người đều muốn đóng một vai trò quan trọng ở Trung Quốc”, ông Johan Willems, phát ngôn viên GM tại Thượng Hải cho biết. “Dù tốc độ tăng trưởng và doanh số bán hàng năm nay tại Trung Quốc chậm hơn so với trước, nhưng vẫn là những con số ấn tượng”, ông Johan Willems nói thêm.

Không thua kém GM, Ford sẽ giới thiệu 17 mẫu xe mới tại Thượng Hải, trong đó nổi bật là chiếc Focus chạy điện với một bộ sạc có thể sạc đầy chỉ trong 4 giờ. Ngoài ra, Ford cũng giới thiệu chiếc xe lai điện hybrid đầy hứa hẹn C-Max có thể chạy 800 km chỉ với một bình nhiên liệu đầy.

BMW, một trong những thương hiệu được yêu thích nhất tại Trung Quốc sẽ ra mắt chiếc coupe 6 Series mới sang trọng và chiếc sedan thể thao M5. Mặc dù một số hình ảnh và các thông số kỹ thuật về M5 đã được cung cấp từ đầu tháng 4, song nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Đức hứa hẹn, chỉ khi tới Thượng Hải hãng mới hoàn toàn “vén bức màn bí mật” về chiếc xe sedan thể thao đang rất được chờ đợi này.

Một hãng xe Đức khác, Mercedes-Benz quyết định xuất hiện tại Thượng Hải với dòng A-class mới. Trong khi đó, Audi đem đến khu công nghệ cao Pudong mẫu crossover Q3, Volkswagen sẽ giới thiệu Beetle mới và tập đoàn PSA của Pháp quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc với mẫu DS5 Citroen.

Do còn đang trong quá trình khắc phục hậu quả của thảm họa sóng thần, nhà chế tạo ô tô số 1 thế giới Toyota không có được “lực lượng” tham gia triển lãm ở Thượng Hải hoành tráng như dự kiến. Tuy nhiên, Toyota cũng sẽ đem tới Trung Quốc mẫu xe Prius hybrid, gồm một model mới và một phiên bản plug-in đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Cơ hội cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc

Mặc dù thị trường xe hơi Trung Quốc rất béo bở nhưng các nhà sản xuất ô tô nội địa của nước này chỉ giới hạn ở sản xuất linh kiện hoặc chỉ bán các xe loại nhỏ với thị phần và doanh thu khá khiêm tốn.

“Các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm 30-31% thị phần, nhưng về doanh thu họ chỉ chiếm khoảng 17%,” ông John Zeng, nhà phân tích của hãng nghiên cứu JD Power tại Thượng Hải nói với AFP.

Tuy nhiên với triển lãm được tổ chức tại sân nhà, các hãng xe Trung Quốc hứa hẹn sẽ trình làng hàng loạt những thành quả mới sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Hãng Geely, hãng vừa mua Volvo năm ngoái, sẽ trình diễn 36 mô hình mới. BMW và đối tác liên doanh Trung Quốc Brilliance Automotive Holdings Ltd sẽ cho ra mắt mẫu xe plug-in hybrid sedan dựa trên chiếc sedan Series 5.

Năm ngoái, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết chính phủ đang có kế hoạch chi tiêu 14 tỷ USD đến năm 2020 trên cho xe năng lượng sạch.

(Nguồn: AFP, China Daily)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới