Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“The Tree of Life” đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“The Tree of Life” đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes

Hạ Ninh

Nữ diễn viên xuất sắc nhất Kirsten Dunst và nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Jean Dujardin. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Phim The Tree of Life của đạo diễn Terrence Malick, đại diện duy nhất của Mỹ tại sự kiện, bất ngờ giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 64 diễn ra đêm 22-5 (sáng ngày 23-5 giờ Việt Nam).

Nam diễn viên Robert de Niro, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho hay lựa chọn bộ phim trao giải Cành cọ vàng năm nay khá khó vì tất cả 20 bộ phim tranh giải đều có sự đồng đều về chất lượng và nghệ thuật. “The Tree of Life hội tụ đầy đủ các yếu tố để bộ phim có thể vượt lên đỉnh cao và hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này. Đa số thành viên ban giám khảo đều cho rằng bộ phim thật tuyệt vời!” – ông nói.

Kết quả trên khá trái với dự đoán trước khi LHP Cannes diễn ra, giúp nền điện ảnh lớn nhất thế giới giành được giải thưởng này sau sáu năm vắng bóng, từ năm 2004.

The Tree of Life là câu chuyện về một gia đình tại bang Texas lấy bối cảnh thập niên 1950, một người cha độc tài và ba người con trai. The Tree of Life với sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu như Brad Pitt, Sean Penn – được Hội đồng giám khảo, giới phê bình điện ảnh, khán giả đánh giá khá cao sau buổi chiếu ra mắt, giúp đạo diễn Terrence Malick lần thứ hai giành được giải thưởng Cành cọ vàng. Năm 1979, bô phim Days of Heaven của ông cũng từng đạt giải Cành cọ vàng.

Vị trí thứ hai được trao cho hai tác phẩm The Kid With a Bike của anh em đạo diễn người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne, và Once Upon a Time in Anatolia của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan. Phim Polisse của nữ đạo diễn Pháp Maiwenn giành vị trí thứ ba.

Đạo diễn người Đan Mạch Nicolas Winding Refn nhận giải Cành cọ vàng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Drive, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Sallis.

Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Jean Dujardin, trong vai một ngôi sao trầm lặng thay đổi thành người nói nhiều trong phim The Artist.

Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về phim Footnote của đạo diễn Joseph Cedar, Israel. Ông từng thắng giải phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar 2007 với phim Beaufort. Bộ phim Las Ascacias của đạo diễn Pablo Giorgelli giành giải Caméra d’Or (Quay phim vàng). Giải Thành tựu trọn đời được trao cho đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci.

Năm 2010, Cành cọ vàng đã được trao cho đại diện của nền điện ảnh Thái Lan, với phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives của đạo diễn Apichatpong Weerasethaku.

Theo nhiều nhà phê bình điện ảnh, LHP Cannes năm nay là một phiên bản mới, một bộ mặt mới và bước phát triển mới của sự kiện điện ảnh.

(tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới