Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thêm 17 ca Covid-19 ở cộng đồng, học sinh nhiều nơi nghỉ Tết sớm từ 1-2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm 17 ca Covid-19 ở cộng đồng, học sinh nhiều nơi nghỉ Tết sớm từ 1-2

Minh Duy

(TBKTSG Online) –  Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều nay (31-1), Việt Nam có thêm 17 Covid-19 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, Bình Dương là địa phương mới có ca bệnh, còn lại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh có thêm ca mới.

Trong ngày hôm nay, nhiều tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán sớm, bắt đầu từ ngày mai (1-2). TPHCM hiện vẫn tiếp tục lấy mẫu giám sát Covid-19 với nhiều người.

Thêm 17 ca Covid-19 ở cộng đồng, học sinh nhiều nơi nghỉ Tết sớm từ 1-2
Lấy mẫu xét nghiệm tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM

Thêm 17 ca ở cộng đồng, 19 ca nhập cảnh

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 17 ca nhiễm ở cộng đồng gồm 4 ca bệnh ở Hà Nội. Trong đó, có 2 bệnh nhân thường trú tại huyện Đông Anh và huyện Mê Linh, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhên 1694 và 2 bệnh nhân tại Nam Từ Liêm đang được điều tra bổ sung thông tin dịch tễ.

Tỉnh Quảng Ninh có thêm 3 bệnh nhân thường trú tại thị xã Đông Triều. Trong đó, hai bệnh nhân (1726 và 1727) có liên quan đến ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, người còn lại là con của bệnh nhân 1726.

Tỉnh Bình Dương có ca bệnh đầu tiên là bệnh nhân 1801, thường trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1644 ở Hải Dương.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 9 ca. Trong đó 5 ca bệnh trong vùng phong tỏa, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung và 4 ca là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch thành phố Chí Linh.

Cùng với 17 ca nhiễm ở cộng đồng, cả nước cũng có thêm 19 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh, đã được cách ly ngay.

Tại TPHCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, đang lấy mẫu xét nghiệm giám sát Covid-19 đối với toàn bộ nhân viên làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và nhân viên khoa kiểm dịch y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố. Dự kiến, việc lấy mẫu sẽ hoàn thành vào ngày 7-2-2021.

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết sớm

Sau khi Hà Nội cho toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục học trực tuyến tại nhà từ ngày mai (1-2), một số địa phương cũng quyết định tương tự để ngăn dịch.

Chiều nay (31-1), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã quyết định cho trẻ em, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ ngày 1-2 đến hết ngày 16-2.

Với quyết định này, học sinh được nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trước 1 tuần so với lịch đã thông báo trước đó. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh ngay từ ngày mai.

Thêm vào đó, sở yêu cầu theo dõi, rà soát việc đi du lịch, nghỉ phép, về quê của giáo viên, học sinh trong kỳ nghỉ Tết để báo cáo số liệu thống kê dịch tễ cho cơ quan y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị, trường học cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 1-2. Thời gian nghỉ đến ngày 16-2-2021.

Còn tại Bình Dương, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chiều 31-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã quyết định cho trẻ em, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh bắt đầu nghỉ học từ ngày 1-2 đến hết ngày 16-2.

Cùng với hàng loạt việc phải làm để phòng chống dịch, sở cũng yêu cầu các trường tăng cường sử dụng hiệu quả các hình thức dạy học qua mạng internet và các ứng dụng, các hoạt động chuyên môn, họp triển khai các nhiệm vụ của ngành bằng các hình thức trực tuyến, qua mạng.

Thêm vào đó, một số trường như Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trung học Phổ thông chuyên… phải đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, đón Tết tại ký túc xá đối với những học sinh, sinh viên không thể về quê dịp nghỉ Tết do các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Mời đọc thêm:

Thủ tướng tính việc giải cứu nông sản ở vùng cách ly

Thêm 27 bệnh nhân, Việt Nam có 208 ca Covid-19 ở cộng đồng trong 4 ngày

Vaccine Covid-19 của Astra Zeneca được cấp phép tại Việt Nam, tiêm phòng từ quí 1

Quảng Ninh: giãn cách xã hội ở Vân Đồn, phong tỏa thị trấn Cái Rồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới