Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thêm 3 album phát hành cuối tháng 3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm 3 album phát hành cuối tháng 3

Ngọc Thân

(TBKTSG Online) – Sau một thời gian dài chú tâm vào việc quản lý và đào tạo ca sĩ trẻ, Hoàng Hiệp đã chính thức trở lại với hai album mới nhất của mình. Và cũng trong tháng 3 này, khán giả nghe nhạc cũng sẽ đón nhận một album mới của ca sĩ trẻ Tăng Nhật Tuệ.

Hoàng Hiệp trở lại với cú đúp “Vì yêu nhau thôi” và “Chúa hòa bình”

“Vì yêu nhau thôi” là chủ đề của album mới nhất của ca sĩ Hoàng Hiệp, được thực hiện trong hai năm, bao gồm 12 ca khúc: “Cô đơn” (Nguyễn Ánh 9), “Biển cạn” (Kim Tuấn), “Không còn mùa thu” (Việt Anh), “Áo lụa Hà Đông” (nhạc Ngô Thụy Miên – thơ Nguyên Sa) và một số ca khúc của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn: “Vì yêu nhau thôi”, “Thiên đường nơi ấy”, “Tình ơi xin hãy dừng chân” của nhạc sĩ Quang Phúc và ca khúc “Trọn giấc mơ yêu” của Hồ Hoài Anh sáng tác dành tặng riêng cho Hoàng Hiệp.

Thêm 3 album phát hành cuối tháng 3
Bìa album của "Vì yêu nhau thôi".

Ngoài một số ca khúc hát solo, trong album này còn có sự góp giọng của ca sĩ Mai Khôi trong một số ca khúc.

Song song với việc ra mắt album “Vì yêu nhau thôi”, ca sĩ Hoàng Hiệp còn giới thiệu đến khán giả nghe nhạc album mới có chủ đề “Chúa hòa bình”, gồm 9 bài hát được hòa âm phối khí với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Quang Phúc và linh mục JB. Nguyễn Sang.

Hoàng Hiệp trước kia là thành viên của nhóm nhạc Giao Thời, cùng thời với ban nhạc Quả Dưa Hấu: Tuấn Hưng, Tường Văn, Bằng Kiều… nhưng anh không trực tiếp đi hát mà tham gia hướng dẫn và dìu dắt một số ca sĩ như: Đinh Ứng Phi Trường (top 6 Vietnam Idol 2008), Hương Trà (top 20 Vietnam Idol 2008), Nguyễn Thu Hà (giải 3 cuộc thi Tiếng ca học đường 2008), Nguyễn Thị Thu Hiền (giải 4 cuộc thi Tiếng ca học đường 2008).

Tăng Nhật Tuệ và “Ma kết”

Theo cách giải thích của Tăng Nhật Tuệ, “Ma kết” là một cung sinh đơn độc, tính cách trầm lắng, sâu sắc và được mệnh danh là “sinh ra để kết nối mặt đất và bầu trời, sinh ra để làm việc lớn”.

8 ca khúc trong album chủ yếu là do Tăng Nhật Tuệ tự sáng tác và biên tập lời như “Làm sao đây”, “Phép màu”, “Còn nhớ không em”, “Có lẽ nào em quên”, “Buông tay”, “Chưa xa đã nhớ”, “Tan vỡ” cùng hai ca khúc của Phạm Việt Hoàng “Có lẽ nào em quên”“Tình ca” của nhóm 365.

Bìa album vol.3 của ca sĩ trẻ Tăng Nhật Tuệ.

Các ca khúc được thể hiện theo phong cách Pop, Dance Pop, mang đậm chất Á Đông nhưng có sự pha trộn với hòa thanh phương Tây do hai nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy và Addy Trần hòa âm.

Tăng Nhật Tuệ vừa là ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác và vừa là diễn viên. Anh từng  tham gia bộ phim "Ranh giới" của đạo diễn Vũ Hồng Sơn và đoạt giải Cánh diều bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Năm 2004, Tăng Nhật Tuệ tham gia live show “Bài hát Việt” với vai trò nhạc sĩ. Ca khúc đầu tiên tham gia live show là "Đen và trắng" được khán giả bình chọn là ca khúc được yêu thích nhất của tháng.

Năm 2005, Tăng Nhật Tuệ đạt giải thưởng giọng ca trẻ Asia Music Festival 2005. Năm 2006, album đầu tay "Đom đóm đêm" với phong cách R'nB được phát hành. "Ma kết" là album thứ ba của anh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới