Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thêm 30 tỉ đô la cho các thị trường tài chính

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm 30 tỉ đô la cho các thị trường tài chính

Các quan chức chính phủ Mỹ và Fed nhóm họp tại Capital Hill, Washington hôm 23-9 -Ảnh: AP

(TBKTSG Online)- Ngày thứ Tư, 24-9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phối hợp với ngân hàng trung ương các nước, đã bơm thêm 30 tỉ đô la Mỹ vào thị trường tiền tệ nước ngoài như một phần của nỗ lực đẩy lùi cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.

Fed đã tiếp tục hình thành đường dây trao đổi ngoại tệ tạm thời với các ngân hàng trung ương của Úc, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển.

“Những dịch vụ này, cũng tương tự như đường dây đã thiết lập với các ngân hàng trung ương khác, được đưa ra nhằm mục đích cải thiện thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu”, Fed khẳng định trong một bản tuyên bố.

Mức ngoại tệ trao đổi với mỗi ngân hàng trung ương Úc, Thụy Điển là 10 tỉ đô la Mỹ, với Đan Mạch, Na Uy là 5 tỉ đô la Mỹ.

Tuần trước, Fed đã phối hợp với các ngân hàng trung ương ở châu Âu, Canada, Nhật Bản, Anh và Thụy Sĩ bơm tổng cộng 180 tỉ đô la Mỹ vào các thị trường tiền tệ.

MAI TRANG (Theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới