Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thêm 5 căn nhà bị cuốn trôi trong vụ sạt lở

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm 5 căn nhà bị cuốn trôi trong vụ sạt lở

Người dân bị thiệt hại chèo xuồng vớt vật dụng bị nước cuốn trôi  ngay sau khi  sự cố xảy ra – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Theo báo cáo nhanh trưa nay (7-6) của Khu Đường sông thuộc Sở Giao thông công chính TPHCM gởi các sở ngành, tính đến 12 giờ trưa, đã có thêm 5 căn nhà bị sụp xuống dòng sông Kinh Lộ do sạt lở bờ kè.

>> Lở sông Kinh Lộ-Nhà Bè cuốn trôi 6 căn nhà

Như vậy, đến nay đã có tổng cộng 11 căn nhà ven sông Kinh Lộ, thuộc ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè bị nước cuốn trôi. Hiện bờ sông nơi đây đã bị sạt đất, vết lở ăn sâu vào đất liền 20 mét tính từ chân kè, dài 79 mét, gây thiệt hại tài sản của hàng trăm người dân, may mắn là không có thương vong xảy ra.

Các hộ dân có nhà cửa bị cuốn trôi đang được chính quyền địa phương lên kế hoạch di dời đi nơi khác.

Theo Khu Đường sông, nguyên nhân chủ quan là do các đơn vị thi công công trình bờ kè khắc phục sạt lở bờ sông khu vực bến đò Hiệp Phước đã không lường hết được những diễn biến xấu nhất và sự phức tạp dòng chảy của dòng sông trong quá trình xây dựng công trình.

Nguyên nhân khách quan, cơ quan quản lý này cho rằng do các hộ dân tại đây vẫn tiếp tục cải tạo nhà cửa, số lượng nhà cửa tăng lên gây tăng tải trọng đất hai bên bờ sông. Hơn nữa, tình trạng nước thải sinh hoạt thải trực tiếp ra môi trường đã ngấm xuống đất làm mất chất kết dính của đất, kéo theo hiện tượng trượt đất ven sông, lún đất và làm sạt lở các công trình nhà cửa vào rạng sáng hôm nay.

Được biết, vào tháng 10-2007, tuyến kè này đã bị nứt do chất lượng công trình kém, Khu Đường sông và chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 13 căn nhà ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm. Tuy nhiên, các đơn vị thi công vẫn phớt lờ các vết nứt, tiếp tục thi công, chất khối lượng vật liệu nặng như sắt, xi măng ngay sát bờ sông nên có thể cũng góp phần gây nên sự cố.

Trước mắt, đến trưa ngày 7-6, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại với số tiền là 22 triệu đồng. Đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 để theo dõi đối phó tình trạng sạt lở khi có diễn biến xấu xảy ra.

Khu Đường sông yêu cầu các đơn vị thi công tiến hành kiểm tra, đo đạc lại hiện trạng để đánh giá lại chính xác nguyên nhân sạt lở, sau đó sẽ đưa ra hướng khắc phục trước ngày 9-6.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới