Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thêm điện cho Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm điện cho Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu

Văn Nam

Tổng công ty Điện lực Miền Nam sẽ triển khai xây dựng lưới điện cung cấp điện cho 45.000 hộ dân Khmer tại Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Trong năm 2010, Tổng công ty Điện lực Miền Nam sẽ triển khai xây dựng thêm hệ thống lưới điện để cung cấp đủ điện cho khoảng 45.000 hộ dân tộc người Khmer tại 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gồm Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Tổng công ty Điện lực Miền Nam (SPC) trực thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam sáng 20-4, ông Nguyễn Thành Duy, Tổng giám đốc SPC cho biết công ty cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc và các công trình liên quan để có thể dẫn điện cung cấp cho toàn huyện đảo Phú Quốc trước năm 2012.

Theo SPC, năm 1995, tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn có điện chiếm chỉ khoảng 24,8%, đến nay tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điện đã tăng lên 94,5%.

Ngoài ra, trong năm 2010, SPC sẽ phối hợp với các tỉnh thành phía Nam xây dựng quy hoạch điện giai đoạn 2011 – 2015 có tính đến 2020 để đưa ra các giải pháp đảm bảo cung cấp điện cho tưới tiêu nông nghiệp, cho điện khí hóa nông thôn và phục vụ xuất khẩu của 21 tỉnh, thành phía Nam tính từ Lâm Đồng, Ninh Thuận đến Cà Mau.

Được thành lập theo quyết định thành lập của Bộ Công Thương ngày 5-2-2010 trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 có thâm niên hoạt động 35 năm qua, trong năm 2010, SPC dự kiến sẽ đạt sản lượng điện thương phẩm 28,6 tỉ kWh với số lượng 5 triệu khách hàng toàn khu vực và tổng doanh thu là 27.000 tỉ đồng.

SPC là đơn vị quản lý lưới điện phân phối từ 110 KV trở xuống và kinh doanh bán điện trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới