Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thêm dự án thép được quy hoạch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm dự án thép được quy hoạch

Văn Nam

Thêm dự án thép được quy hoạch
Xét về dài hạn, ngành thép vẫn còn lạc quan bởi nhu cầu tiêu thụ thép dự báo sẽ còn tăng – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chấp thuận chủ trương bổ sung dự án nhà máy luyện cán thép chất lượng cao tại tỉnh Ninh Bình vào Quy hoạch phát triển ngành thép giai đoạn 2007 – 2015, có xét đến năm 2025.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin Chính phủ điện tử chiều ngày 22-11, dự án nhà máy luyện cán thép chất lượng cao tại tỉnh Ninh Bình có công suất 1 triệu tấn phôi thép vuông/năm và 500.000 tấn thép cán hợp kim dự ứng lực/năm do Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép Tam Điệm làm chủ đầu tư.

>>> Ngành thép vẫn lạc quan trong dài hạn.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 23-11 về dự án nói trên, ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), cho biết hiệp hội mới đây cũng có văn bản gởi Chính phủ nêu ý kiến của hiệp hội là đồng tình  triển khai dự án thép này bởi hiện phôi thép sản xuất trong nước vẫn chưa đủ và thép cán hợp kim dự ứng lực dùng trong xây dựng vẫn còn thiếu so với nhu cầu.

Theo ông Nghi, hiện tổng công suất thiết kế phôi thép cả nước là 6 triệu tấn, tuy nhiên trong năm 2011 chỉ có thể sản xuất khoảng 4,3 triệu tấn, còn lại phải nhập khẩu trên 1 triệu tấn nữa. Trong khi đó, cả nước cũng mới chỉ có một nhà máy thép cán hợp kim dự ứng lực của Công ty Thép Việt nên cần thêm nhà máy sản xuất loại sản phẩm thép chất lượng cao này.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới