Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thêm Lotte tham gia cuộc đua mua Big C

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thêm Lotte tham gia cuộc đua mua Big C

Hùng Lê

Thêm Lotte tham gia cuộc đua mua Big C
Lotte, TCC, Central Group vào cuộc đua mua Big C VN. Trong ảnh là khách hàng mua sắm tại một siêu thị Big C. Ảnh minh họa: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Cuộc đua thâu tóm chuỗi siêu thị Big C Việt Nam đã xuất hiện thêm tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), bên cạnh hai tập đoàn của Thái Lan là TCC Holding và Central Group.

Hãng tin Reuters ngày 11-3 đã cho biết tập đoàn Lotte đã nộp hồ sơ dự thầu ban đầu để mua chuỗi siêu thị bán lẻ Big C ở Việt Nam. Theo đó, Lotte đã kịp nộp hồ sơ dự thầu vòng đầu tiên trước hạn chót là ngày 10-3.

Tin tức về tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc này có ý định thâu tóm chuỗi siêu thị Big C Việt Nam thuộc tập đoàn Casino (Pháp) đã được đăng tải từ cuối tháng 1-2016. Tuy nhiên, đại diện phát ngôn của Lotte từ chối bình luận về thông tin này.

Trước đó một ngày, hãng tin Bloomberg cũng dẫn một nguồn tin am hiểu về thương vụ trên cho rằng tập đoàn Lotte là một trong những đơn vị nộp hồ sơ dự thầu để mua chuỗi kinh doanh tạp hóa ở Việt Nam của tập đoàn Casino .

Ngoài Lotte, hãng tin Bloomberg cũng trích dẫn nguồn tin trên rằng, tập đoàn TCC Holding của tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi và tập đoàn Central Group, điều khiển bởi gia đình Chirathivat Thái Lan, cũng đã nộp hồ sơ thầu vòng đầu tiên đúng theo thời hạn chót là ngày 10-3 vừa rồi. Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng đây chỉ là thông tin cá nhân.

Như vậy, dựa vào hai bản tin đăng trên Reuters và Bloomberg thì có thể thấy rằng tập đoàn Lotte đã tham gia vào cuộc đấu giá thâu tóm Big C ở Việt Nam.

Và nếu nguồn tin của hãng tin Bloomberg là đúng thì hiện chỉ còn lại ba tập đoàn là Lotte (Hàn Quốc), TCC Holding và Central Group (đều của Thái Lan) tham gia vào cuộc đấu giá thâu tóm chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam.

Vài tháng trước đây, sau khi tập đoàn Casino công bố sẽ chuyển nhượng các bất động sản và xử lý tài sản không cốt lõi tại Thái Lan, Colombia và Việt Nam nằm trong kế hoạch giảm nợ 2 tỉ euro trong năm 2016, các hãng thông tấn quốc tế đưa thông tin ngoài ba tập đoàn nói trên tham gia đấu thầu mua Big C ở Việt Nam còn có sự quan tâm của hai nhà bán lẻ lớn khác là Dairy Farm (Singapore) và AEON (Nhật Bản).

Đánh giá về ba nhà bán lẻ nộp hồ sơ tham gia đấu thầu, các chuyên gia và giới kinh doanh bán lẻ trong nước đều nhận định rằng cả ba nhà đầu tư này đều có tiềm lực tài chính mạnh và đang đẩy mạnh phát triển thị trường bán lẻ trong nước. Nếu một trong ba đơn vị này thâu tóm được chuỗi kinh doanh của Big C ở Việt Nam gồm 33 siêu thị, 10 cửa hàng tiện lợi Cexpress tại TPHCM và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn, thì đều có khả năng trở thành nhà bán lẻ dẫn đầu thị trường Việt Nam để có “quyền lực” cao trong kinh doanh.

Lợi thế lớn khác của Big C là bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng với chuỗi kinh doanh phủ nhiều tỉnh thành, đón hơn 50 triệu lượt khách mua sắm mỗi năm, trong đó, 2,8 triệu khách hàng thành viên là “tài sản” rất lớn cho bất cứ nhà bán lẻ nào. Trước đó, nhiều thông tin đưa ra rằng giá bán của Big C ở Việt Nam được dự kiến ở mức từ 800 triệu đến 1 tỉ đô la Mỹ.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kết thúc năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa của thị trường trong nước ước đạt 2.469,9 nghìn tỉ đồng (tương đương hơn 109,77 tỉ đô la Mỹ), tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bloomberg, tăng doanh số bán lẻ và bùng nổ đầu tư trực tiếp nước ngoài đang giúp nền kinh tế Việt Nam mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong gần một thập kỷ.

Ai cũng có thế mạnh riêng

Tập đoàn TCC (Thái Lan) đã mua chuỗi siêu thị Big C ở Thái Lan của Tập đoàn Casino (Pháp) với giá 3,1 tỉ euro (khoảng 3,46 tỉ đô la Mỹ). TCC cũng là đơn vị vừa hoàn tất việc mua lại toàn bộ chuỗi kinh doanh Cash & Carry ở Việt Nam bao gồm 19 trung tâm và các bất động sản liên quan của tập đoàn Metro (Đức) với giá 655 triệu euro).

Central Group là đơn vị đã thâu tóm gần phân nửa cổ phần chuỗi kinh doanh điện máy Nguyễn Kim, phát triển hệ thống TTTM Robins cùng nhiều cửa hàng mang thương hiệu SuperSports, Crocs, New Balance, và cửa hàng thời trang M&S ở Việt Nam. Central Group khi tham gia vốn ở Nguyễn Kim có kế hoạch phát triển chuỗi kinh doanh này thành trung tâm thuông mại (shopping mall). Theo giới phân tích, đây là một hướng đi mới về bán lẻ ở thị trường trong nước với sự kết hợp hàng điện máy và hàng tiêu dùng thiết yếu, nhằm tạo một lợi thế cạnh tranh riêng thu hút nhiều đối tượng khách hàng đến mua sắm tại một điểm kinh doanh.

Tập đoàn Lotte đã phát triển hơn 10 siêu thị và TTTM lớn ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác. Nhà bán lẻ thuộc tập đoàn Lotte này cũng đã mua TTTM Diamond Plaza ngay khu trung tâm TPHCM, cũng từng tuyên bố sẽ tăng cường sự hiện diện ở Việt Nam bằng việc tham gia tất cả các loại hình bán lẻ hiện đại trong đó có cả mua bán sáp nhập (M&A) để đạt 60 trung tâm mua sắm trên cả nước.

Mời đọc thêm:

>>> Big C có gì hấp dẫn?

>>> Thêm Lotte và Dairy Farm muốn mua Big C ở Việt Nam

>>> Tập đoàn Casino sẽ bán hệ thống Big C ở Việt Nam

>>> Lotte chuẩn bị có siêu thị thứ 12 tại Việt Nam>

>>> Chuỗi siêu thị Big C ở Thái Lan đã vào tay TCC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới