Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Theo dấu dòng tiền 2022 giữa các ranh giới đầu tư

Dũng Nguyễn - Dũng Trần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Năm 2021 được đánh giá là một năm “hoang dã và đầy cảm xúc” của giới đầu tư khi giá các loại tài sản tài chính lên ngôi, như tài sản số, xu hướng đầu tư công nghệ, chứng khoán hay bất động sản. Tuy nhiên, sự hoảng loạn của thị trường chứng khoán vào 3 tuần đầu tiên của năm 2022 đang đặt ra mối lo ngại về việc chuyển dịch dòng tiền trên hai thị trường đầu tư nhưng cũng đồng thời mang đậm tính đầu cơ như chứng khoán và bất động sản.

Tại Việt Nam, sự hưng phấn này có thể thấy rõ nhất  trên thị trường chứng khoán và bất động sản, đặt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiếp tục ở mức thấp, sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân khi số lượng tài khoản chứng khoán mở mới, thanh khoản thị trường liên tục phá vỡ mức kỷ lục. Hay tình hình sốt đất râm ran và các loại hình đầu tư BĐS mới được khởi xướng khiến cho dòng tiền đầu tư phải dò xét.

Tuy nhiên, với sự hoảng loạn của thị trường chứng khoán vào 3 tuần đầu tiên của năm 2022 cũng đặt cho chúng ta mối lo ngại về việc chuyển dịch dòng tiền trên hai thị trường đầu tư nhưng cũng đồng thời mang đậm tính đầu cơ này. Tính bất định của thị trường sau những thông tin tiêu cực, tâm lý đầu tư theo đám đông luôn được xem là “cái bẫy” của dòng tiền đối với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã phần nào hạ nhiệt, đời sống kinh tế đang từng bước bình thường hóa. Vậy, đâu là yếu tố quan trọng để bắt nhịp dòng tiền năm 2022, khi các yếu tố vĩ mô, cả tích cực và tiêu cực đang dần hiện lên rõ ràng hơn?

Tọa đàm trực tuyến “Bắt nhịp dòng tiền 2022” trên fanpage KTSG Online vào lúc 10 giờ ngày 29-1-202 có thể sẽ đem đến những thông tin có giá trị tham khảo cao cho chiến lược đầu tư trong năm nay khi tình hình dịch bệnh đã phần nào hạ nhiệt, đời sống kinh tế đang từng bước bình thường hóa

Tọa đàm có sự tham gia của chuyên gia phân tích Hoàng Huy đến từ Maybank Investment Bank và ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc công ty BĐS Việt An Hòa, hy vọng sẽ đem đến những góc nhìn đầu tư thiết thực, có tính định hướng an toàn để các nhà đầu tư bước vào năm mới 2022 thành công hơn.

Mời quý độc giả xem tọa đàm tại đây:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới