Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thi công sân bay Long Thành chậm, Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau khi có văn bản yêu cầu các bộ, ngành sau Tết Nguyên đán khẩn trương tập trung ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế – xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ thi công sân bay Long Thành. Thủ tướng đề nghị làm rõ nguyên nhân để xảy ra việc thi công chậm và trách nhiệm từng bộ ngành, đơn vị có liên quan.

Thủ tướng, Phó thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra tiến độ thi công sân bay Long Thành. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, khi kiểm tra tiến độ thi công sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận rằng việc xây lắp sân bay chậm các bộ ngành có liên quan phải chịu trách nhiệm.

Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng, dự án xây dựng sân bay Long Thành được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần số 3 gồm các công trình thiết yếu như nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm, ga hàng hóa số 1, đường cất hạ cánh… đang rất chậm. Khối lượng còn lại của dự án thành phần này rất lớn do chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có quyết định hủy thầu và đấu thầu lại.

Lãnh đạo ACV cho biết, hạng mục nhà ga hành khách do đấu thầu lần đầu không thành công nên tiến độ bị chậm 6 tháng. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung làm khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 theo đúng kế hoạch để bảo đảm khởi công đồng bộ các hạng mục chính trong quí 1-2023.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, một số dự án thành phần đã bố trí được ngân sách và có ý nghĩa quyết định tiến độ thi công dự án sân bay nhưng các bộ ngành, chủ đầu tư tổ chức thực hiện không đạt yêu cầu. ACV là chủ đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc này.

Thủ tướng cho biết, sắp tới Chính phủ sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm thẩm quyền, trách nhiệm của ai để xảy ra việc không đảm bảo tiến độ thi công sân bay Long Thành.

Ông cũng yêu cầu ACV và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức đấu thầu lại gói thầu xây dựng phần thân và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách. Nếu có khó khăn cần kiến nghị ngay để Chính phủ, Thủ tướng xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh Đồng Nai tập trung giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư sân bay, các cơ sở hạ tầng xã hội… Chậm nhất hết quí 1-2023, tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 (1.810 héc-ta). Đến hết quí 2, bàn giao xong mặt bằng 2 đường dẫn vào sân bay Long Thành, đường hậu cần vào sân bay. Nếu có bất cập trong chính sách đền bù, phải điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người dân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới