Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thí điểm cho chợ truyền thống đã ngưng hoạt động được bán rau củ quả

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thí điểm cho chợ truyền thống đã ngưng hoạt động được bán rau củ quả

Chánh Trung

(KTSG Online) – TPHCM sẽ sắp xếp cho phép chợ truyền thống đã tạm ngưng hoạt động được bán rau củ quả trở lại để giảm tải cho siêu thị.

Thí điểm cho chợ truyền thống đã ngưng hoạt động được bán rau củ quả

TPHCM sẽ thí điểm, sắp xếp để một số tiểu thương được bán rau củ quả trở lại tại các chợ truyền thống đã đóng cửa. Ảnh: Lâm Vũ

Ngày 13-7 Sở Công thương TPHCM đã có văn bản đến UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện hướng dẫn tổ chức hoạt động các chợ truyền thống để gia tăng các điểm cung ứng hàng hóa trên địa bàn TPHCM.

Theo đó Sở Công Thương đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, căn cứ tình hình thực tế đánh giá lại việc thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 của các chợ truyền thống. Rà soát các tiêu chí chưa đạt để khắc phục, nhanh chóng khôi phục đưa các chợ vào hoạt động trở lại, giảm tải cho các siêu thị.

Sở Công Thương đề nghị các địa phương chỉ đạo đơn vị quản lý chợ đang đình chỉ hoạt động trên địa bàn chọn vị trí, tổ chức các điểm bán phù hợp tại khu vực chợ. Khu vực sạp, tiểu thương bố trí đảm bảo giãn cách, tận dụng các diện tích trống trong chợ như khu kinh doanh thức ăn, sân chợ để tổ chức kinh doanh.

Trước mắt, chính quyền địa phương triển khai thí điểm tổ chức cho một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau, củ, quả được bán trở lại và triển khai mở rộng đối với các mặt hàng tươi sống khác. Các địa phương rà soát, thí điểm từ 2 đến 10 tiểu thương tùy theo mô hình hoạt động chợ, kinh doanh rau, củ, quả.

Trong trường hợp nhiều tiểu thương có chung nhu cầu kinh doanh, đơn vị quản lý chợ sắp xếp, tổ chức cho các tiểu thương này bán theo hình thức luân phiên. Tiểu thương tại chợ phải chủ động nguồn hàng, phân chia sẵn, đóng gói sản phẩm theo quy cách đồng giá để thuận tiện, nhanh chóng cho cả người bán và mua.

Chính quyền các địa phương thông tin qua khu phố, tổ dân phố về các điểm bán này trước để người dân nắm. Ngoài ra, đơn vị quản lý cần phát thẻ ra vào chợ để kiểm soát số lượng, phân bổ số người đến theo khung giờ, khống chế lượng khách ra vào chợ.

Những ngày qua giá rau củ quả tươi sống tại các chợ truyền thống còn hoạt động đã tăng vọt. Nhiều người dân bức xúc khi rau củ quả có rất ít nhưng giá lại tăng cao, nhiều nơi tăng gấp đôi gấp ba lần.

Đến ngày 12-7, TPHCM đang có 63/234 chợ truyền thống hoạt động, 171 chợ còn lại phải tạm đình chỉ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra 3 chợ đầu mối và 4 siêu thị lớn phải tạm ngưng hoạt động do liên quan tới ca nhiễm Covid-19.

Mời xem thêm:

TPHCM tính cho tiểu thương chợ truyền thống luân phiên bán hàng

TPHCM lên phương án đảm bảo cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu

Tiểu thương chật vật trong 'mùa đóng cửa chợ' để phòng chống dịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới