Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trấn của Quảng Ninh ngập lụt sau bão Haiyan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trấn của Quảng Ninh ngập lụt sau bão Haiyan

Văn Nam

(TBKTSG Online) – Hàng trăm ngôi nhà tại thị trấn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh bị ngập nước từ 8 giờ sáng hôm nay (11-11) kéo dài đến chiều nay. Tại Quảng Ninh, tâm bão đi qua cũng làm sập và tốc mái gần 500 ngôi nhà chủ yếu ở huyện Vân Đồn, Hải Hà, Tiên Yên và Hoành Bồ.

Thị trấn của Quảng Ninh ngập lụt sau bão Haiyan
Sau bão Haiyan, các địa phương phía Bắc lo ngại tình hình triều cường kết hợp mưa lớn gây ngập lụt khu vực dân cư – Ảnh: T.N.D

>> Chưa có thiệt hại về người vùng tâm bão

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều nay (11-11), ông Hoàng Công Đăng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện nước lũ đầu nguồn về rất nhiều, cộng với mưa tại chỗ và triều cường dâng cao nên nhiều khu vực huyện Tiên Yên đã bị ngập.

Theo ông Đăng, hiện nay trên địa bàn Quảng Ninh có khoảng 20 hồ chứa thủy lợi lớn. Do tiên lượng bão gây mưa lớn nên hầu hết các hồ chủ động xả lũ trước. Đến nay toàn bộ hồ chứa Quảng Ninh đều an toàn.

Do nước thượng nguồn tiếp tục đổ về, nước lũ vẫn đang lên làm hàng trăm hộ dân đã bị ngập nước nên chính quyền huyện Tiên Yên tiếp tục di dời hơn 1.000 hộ dân tại vùng trũng đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại huyện Hải Hà nước các sông Tài Chi, Tấn Mài và Hà Cối đang lên rất nhanh, rất nguy hiểm cho các tàu thuyền neo đậu các khu neo đậu dọc bờ sông. Mực nước hồ Trúc Bài Sơn cũng đang lên cao.

Ngập lụt chính là điều đáng lo ngại đối với người dân sống khu vực ven sông, vùng trũng thấp ở đồng bằng Bắc bộ trong lúc này như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng… Do ảnh hưởng của bão số 14, từ đêm ngày 10 đến ngày 12-11 ở khu vực Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa, với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên trên mức báo động 1, có nơi lên mức báo động 2.

Thống kê trong sáng nay của ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng cho thấy có khá nhiều hồ đập đã bị sạt lở, mất an toàn.

Bão Haiyan cũng làm nhiều đường dây điện bị sự cố gây mất điện nhiều địa phương – Ảnh: T.N.D

Theo thông báo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam hôm nay (11-11), hiện nay tại miền Trung còn 63 trạm biến áp bị sự cố nên nhiều nơi còn bị cúp điện như Quảng Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình), huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Riêng tại khu vực miền Bắc do hứng tâm báo Haiyan nên có đến 208 tuyến đường dây bị sự cố gây mất điện nhiều khu vực, nhiều nhất là Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Ngành điện cho biết đang cố gắng khắc phục sự cố để cấp điện trở lại sớm nhất.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới