Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Thị trường bán dẫn thế giới giảm 22%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thị trường bán dẫn thế giới giảm 22%

(TBKTSG Online) – Doanh số thị trường bán dẫn thế giới đã giảm 22% trong tháng 12-2008 do sự sụt giảm nhu cầu trong nhiều lĩnh vực liên quan, từ tin học đến điện thoại di động qua đến ô tô, theo các thống kê được công bố bởi Semiconductor Industry Association (SIA), một trong những hiệp hội chính của ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực này.

SIA xác nhận doanh số toàn cầu của thị trường này đã giảm còn 17,4 tỉ đô-la Mỹ, so với 22,3 tỉ của tháng 12-2007. Và so với tháng 11-2008, doanh số đã thụt lùi 16,6%.

“Sự suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng nặng nề đến doanh số của thị trường bán dẫn trong quí 4-2008”, theo tuyên bố của ông George Scalise, Chủ tịch SIA.

Điều đó gây ra sự suy giảm nhu cầu trong các đầu ra chính của ngành công nghiệp này, bao gồm các bộ phận của xe cộ, các máy tính cá nhân, điện thoại di động và các thiết bị công nghệ chuyên nghiệp.

THANH THANH (theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới